10 chương trình, hoạt động tiêu biểu của Hội Sinh viên Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018

Nhiệm kỳ 2013-2018, Hội Sinh viên Việt Nam (SVVN) triển khai thực hiện nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, mang lại hiệu quả cao, nổi bật là 10 chương trình, hoạt động tiêu biểu.

1. Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc”: Được tổ chức tại 6 đảo: Lý Sơn, Phú Quốc, Thổ Chu, Cù Lao Xanh, Cô Tô, Phú Quý, với sự tham gia của gần 3.000 hội viên, sinh viên trong và ngoài nước, với nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực.

2. Cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam-Những câu chuyện đẹp”: Góp phần lan tỏa những câu chuyện về nghị lực, khát vọng, tình yêu và trí tuệ của SVVN; qua đó xuất hiện hàng trăm tấm gương SVVN tiêu biểu được hội sinh viên các cấp biểu dương, tôn vinh.

3. Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam-Câu chuyện hòa bình”: Thu hút sự tham dự của gần 20.000 lượt sinh viên, người dân. Ban tổ chức đã trao 254 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 2,54 tỷ đồng.

4. Giải thể thao Sinh viên Việt Nam-VUG: Trong 5 năm qua, tổng số vận động viên tham gia thi đấu là hơn 5.600 người, số khán giả tới sân vận động cổ vũ các trận đấu là gần 1 triệu lượt.

5. Chương trình “Tiếp sức mùa thi”: Thành lập được 8.048 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với 212.000 lượt hội viên, sinh viên tham gia; hỗ trợ hơn 2,5 triệu lượt thí sinh và người nhà thí sinh, huy động gần 39 tỷ đồng tổ chức chương trình.

6. Chiến dịch sinh viên tình nguyện “Mùa hè xanh”: Có 6.089 đội hình tình nguyện, thu hút hơn 3,9 triệu lượt hội viên, sinh viên tham gia; thực hiện 9.141 công trình, phần việc với tổng nguồn lực huy động đạt hơn 81 tỷ đồng.

7. Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ nhất: Có 569 ý tưởng của sinh viên toàn quốc gửi tham dự, đề xuất nhiều biện pháp giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Đội đoạt giải nhất được Ban tổ chức hỗ trợ 500 triệu đồng để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp.

8. Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc: Với sự tham gia của 101.256 sinh viên đến từ 593 trường. Kết quả nổi bật ở hội thi lần thứ hai với 1,5 triệu lượt thi, 50 triệu câu hỏi được trả lời và 7.982.000 phút rèn luyện tiếng Anh của 405.757 thí sinh.

9. Festival Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu: Được tổ chức bởi các hội SVVN ở ngoài nước. Đây là dịp thuận lợi để SVVN giới thiệu, quảng bá về đất nước, văn hóa và con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

10. Hội thi “Thủ lĩnh sinh viên” toàn quốc: Qua hai lần triển khai đã có 11.435 cán bộ hội sinh viên các cấp tham gia, giúp các thí sinh tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng công tác, nâng cao chất lượng tổ chức hội.

Các chỉ tiêu Hội Sinh viên Việt Nam đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023
(1) 100% cán bộ, hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của Đảng, đoàn và hội. (2) 100% hội sinh viên cấp trường hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho hội viên, sinh viên. (3) 1.000 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; cấp tỉnh là 10.000 sinh viên; cấp trường là 200.000 sinh viên. (4) 100% hội sinh viên cấp trường hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. (5) Hội viên, sinh viên đề xuất ít nhất 1,5 triệu ý tưởng, sáng kiến. (6) 100% hội sinh viên cấp trường hằng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên. (7) Giới thiệu việc làm cho 1 triệu sinh viên, trong đó ít nhất 50.000 sinh viên được giới thiệu việc làm ổn định. (8) Trong mỗi năm học, mỗi hội viên tham gia ít nhất 5 ngày tình nguyện. (9) Hội sinh viên các cấp vận động 250 tỷ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên. (10) Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 1.500.000 hội viên.

AN DUYÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/10-chuong-trinh-hoat-dong-tieu-bieu-cua-hoi-sinh-vien-viet-nam-nhiem-ky-2013-2018-557561