Thủ tướng: Cần chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hài hòa giữa chống dịch và phát triển KT-XH

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu, kiên trì thực hiện mục tiêu kép không máy móc, không cứng nhắc, phải căn cứ tình hình thực tế mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và lựa chọn ưu tiên phù hợp, cân bằng giữa chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra sáng nay (1/7), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu phải bám sát, nắm vững để có giải pháp phù hợp. Phải định hướng hài hòa hợp lý giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa với các chính sách khác để giữ ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế-xã hội. Phối hợp hài hòa, nhuần nhuyễn. Phải đi lên từ nội lực, là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định. Ngoại lực là đột phá.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6.

Tại cuộc họp, các thành viên Chính phủ đã báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, và bàn các nhiệm vụ, giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2021. Đồng thời bàn nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách hiện nay như phòng, chống dịch COVID-19, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng hành vào cuộc các tầng lớn nhân dân, cùng đồng hành với Chính phủ để đạt kết quả trong 6 tháng qua; biểu dương các lực lượng tuyến đầu như y tế, công an, quân đội, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Về tình hình kinh tế vĩ mô ổn định; thị trường tiền tệ, lãi suất ổn định; thu ngân sách tăng khá. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 (1,82%). Chỉ số CPI bình quân 6 tháng tăng 1,47% so với cùng kỳ năm 2020. An sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm. Chúng ta không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng. Cải cách thể chế được đẩy mạnh. Chuyển đổi số được thúc đẩy. Một số cơ sở dữ liệu lớn như dân cư đã hoàn thành, thương mại điện tử phát triển mạnh. Chúng ta cũng thực hiện chuyển đổi số để phòng, chống dịch dịch Covid-19. An ninh quốc phòng được giữ vững. Đối ngoại được đẩy mạnh và tăng cường.

Việc tháo gỡ nút thắt cho nền kinh tế, nhất là thể chế chưa thực sự quyết liệt, còn nhiều nút thắt chưa tìm ra. Một số chính sách ban hành chỉ là trước mắt, tình thế, chưa phải mang tính cơ bản, lâu dài, nhất là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Về bài học kinh nghiệm, thủ tướng yêu cầu, phải biết chọn lọc, kế thừa, phát huy cái tốt, bài học hay. Bám sát Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội Đảng các cấp, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước để chúng ta căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thích ứng.

“Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, vừa thực hiện chỉ đạo của cấp trên, phát huy sự chủ động sáng tạo thích ứng của cấp dưới. Tích cực tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế liên quan cơ chế, chính sách; Làm có cơ sở khoa học, lý luận thực tiễn, pháp lý. khi đổi mới, làm cái mới thì đều khó khăn nhưng cái gì đã chín đã rõ, được thực tế chứng minh hợp tác thì làm, những gì chưa rõ, vượt qua quy định thì mạnh dạn làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, không nóng vội. Chủ động tìm ra nguồn lực mới, lấy đầu tư công dẫn đắt đầu tư tư, vốn mồi cho đầu tư tư. Phải lao vào thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn. Cần mạnh dạn, chủ động, tích cực để nhân rộng cách làm hiệu quả, nhất là huy động nguồn lực xã hội còn nằm trong dân”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về dự báo tình hình Thủ tướng chỉ rõ, trong thời gian tới thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Nhưng chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn, quyết tâm cao hơn. Phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đúng chỉ đạo của Đảng, phát huy tự lực, tự cường vươn lên. Biến không thành có, biến không thể thành có thể, biến khó thành dễ, không trông chờ ỷ lại, phấn đấu cao nhất hoàn thành mục tiêu đề ta. Phấn đấu hoàn thành kịch bản tăng trưởng kinh tế từ 6% - 6,5%.

"Đẩy mạnh hơn nữa ba đột phá chiến lược, nhất là thể chế, đầu tư cho hạ tầng chiến lược. Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ lao động. Dành nguồn kinh phí thỏa đáng để nâng cao tay nghề cho lao động. Có như vậy mới thu hút đầu tư. Đầu tư công của ta hiện đang tập trung vào ba đột phá chiến lược, khắc phục manh mún, kém hiệu quả. Chúng ta tiếp tục điều chỉnh để tập trung hoàn thành các công trình quan trọng. Chúng ta nói thì phải làm, phải hành động. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương phải tích cực hành động quyết liệt. Nhanh chóng sửa đổi, bổ sung thể chế. Cần sự thống nhất để thực hiện vì thời gian có ít, năng lực có hạn. Bên cạnh đó, quan tâm giải pháp bảo đảm kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, kết thúc năm học thắng lợi", Thủ tướng nêu rõ./.

Vũ Khuyên/VOV

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-can-chu-dong-linh-hoat-sang-tao-hai-hoa-giua-chong-dich-va-phat-trien-kt-xh-870578.vov