10 chi tiết thú vị bạn có thể đã bỏ lỡ vì quá sợ hãi trong phim kinh dị 'The Nun'

Đừng vì quá sợ hãi xơ Valak mà bỏ qua những tình tiết đã được nhà sản xuất lồng ghép rất khéo léo vào bộ phim 'The Nun - Ác quỷ ma sơ' nhé!

The Nun (tên Việt: Ác quỷ ma sơ) là bộ phim kinh dị thứ năm của series nổi tiếng The Conjuring. Bộ phim xoay quanh nguồn gốc của ác quỷ Valak - kẻ từng xuất hiện trong The Conjuring 2 (2016)và đe dọa vợ chồng Warren chuyên trừ tà. Lấy bối cảnh một tu viện cổ giữa thế kỷ 20, The Nun theo chân cha Burke - một linh mục đầy kinh nghiệm, và xơ Irene - một nữ tu trẻ tập sự để thám hiểm nhà tu Thánh Carta, nơi mà Valak đang lộng hành.

Bên cạnh những thước phim âm u, rùng rợn cùng nhiều cảnh dọa ma khiến khán giả nhảy dựng, The Nun còn ẩn chứa rất nhiều chi tiết nhỏ vô cùng thú vị. Hãy xem xem bạn đã nhặt ra được bao nhiêu “quả trứng phục sinh” trong bộ phim này nhé!

1. Tên của Valak đã xuất hiện rất sớm trong cảnh đầu tiên xơ Irene xuất hiện…

Trong bộ phim The Conjuring (2016), nhân vật chính Lorraine Warren đã phải rất cực nhọc đi tìm tên của quỷ Valak, nhằm tống khứ nó xuống địa ngục. Tuy nhiên nhiều khán giả tinh mắt đã phát hiện ra, tên của Valak vốn được tiết lộ ngấm ngầm bởi rất nhiều đồ vật rải rác trong cả bộ phim.

Tên của Valak xuất hiện trên giá sách nhà Warren

Tên của Valak xuất hiện trên giá sách nhà Warren

Chiếc vòng tay do cô con gái làm cũng xâu 5 hạt chữ V-A-L-A-K

Trên những tấm bìa màu trang trí cửa sổ

Chữ V trên trái tim đặt ngay trên cụm ALAK đính trên miếng gỗ

Trong The Nun, các nhà sản xuất bộ phim tiếp tục “chơi khăm” khán giả khi đưa rất nhiều chữ VALAK xuất hiện ở những nơi người xem không để ý. Chẳng hạn, ở đầu bộ phim, khi xơ Irene đang dạy những đứa bé học về loài khủng long, trên tấm bảng phía sau cô có một cột chữ ghi K-A-L-A-V (viết ngược của Valak).

Teaser trailer “The Nun”.

2…và khi xơ Irene gặp cha Burke…

Lần đầu tiên xơ Irene gặp cha Burke là trong khuôn viên ngôi trường dòng mà cô đang tập sự. Lúc hai người đang đi dạo và trò chuyện, ta có thể thấy ở phía sau là một đám trẻ đang chơi bập bênh. Và thử đoán xem những thanh sắt tạo nên giá đỡ chiếc bập bênh là gì? Tất nhiên lại là cái tên VALAK.

3…cả khi xơ Irene và cha Burke lên đường tới nhà tu thánh Carta

Sau khi xơ Irene và cha Burke đặt chân tới Romania và đi gặp anh chàng Frenchie, họ đã sửa soạn hành lý để đi tới tu viện St. Carta bí ẩn. Frenchie định đưa hai người đi bằng xe thồ ngựa, nhưng cha Burke và xơ Irene lại lầm tưởng họ sẽ đi bằng ô tô và chất hết hành lý lên chiếc xe đỗ ở gần họ. Nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy biển báo của chiếc ô tô này là VA 01 LAK. Chỉ cần bỏ số 01 ở giữa là cái tên của ác quỷ lại xuất hiện.

4. Valak đã “dằn mặt” cha Burke ngay đêm đầu tiên ông nghỉ lại nhà tu

Trong đêm đầu tiên ngủ lại tu viện St. Carta, cha Burke đã bị đánh thức giữa đêm hôm bởi chiếc đài ở phòng ngoài đột nhiên phát tiếng. Giai điệu vang lên từ đài là một bài hát của ca sĩ Jo Stafford từ thập niên 50, có tựa đề You Belong To Me (Anh thuộc về em). Nhiều khả năng bài hát này chính là lời “dằn mặt” của Valak đối với cha Burke - rằng ông đã nằm trong tay của quỷ dữ.

5. Những chiếc chuông treo trên mộ là thứ có thật trong thực tế

Một chi tiết khá độc đáo và… rùng rợn trong The Nun chính là những chiếc chuông treo trên các ngôi mộ trong nghĩa địa. Theo như bộ phim giải thích, chiếc chuông nhỏ này được nối dây xuống quan tài dưới lòng đất, để trong trường hợp hy hữu người bị chôn còn sống, họ có thể rung chuông từ dưới mồ và có cơ hội được cứu ra. Nghe có vẻ khó tin nhưng đây là một phong tục từng được sử dụng trong thực tế. Thậm chí, hiện nay trong tiếng Anh có khá nhiều thành ngữ tục ngữ liên quan đến “chuông trên mộ”, như cụm từ “saved by the bells” (được cứu thoát nhờ tiếng chuông) hoặc “dead ringer” (người rung chuông đã chết).

6. Hình dạng thật của Valak được vẽ trong cuốn sách của cha Burke

Hình ảnh “nữ tu” của Valak đã trở nên rất quen thuộc với khán giả qua The Conjuring 2 và giờ là The Nun. Tuy nhiên trên thực tế, Valak lại là một con quỷ từng xuất hiện thực sự trong văn học cổ đại, cụ thể là trong cuốn sách Chiếc chìa khóa của vua Solomon viết vào thế kỷ 17 về các loại yêu ma quỷ quái dưới địa ngục. Theo miêu tả của cuốn sách này, Valak không hề nhìn giống nữ tu, mà trái lại mang hình dạng của một đứa bé có cánh như thiên thần, cưỡi trên lưng một con long xà có hai đầu.

Trong phim The Nun, khi cha Burke tìm được vài cuốn sách về ma quỷ, ông đã nghiên cứu và tìm ra trang nói về Valak. Không khó để khán giả nhận thấy hình vẽ một đứa trẻ cưỡi rồng màu đen, chính là hình dạng thật của Valak theo như sách vở thế kỷ 17 ghi chép.

7. Cha Burke đã “giải mã” thứ sẽ cứu giúp ông ngay từ đoạn đầu bộ phim

Vào những lúc rảnh rỗi, cha Burke luôn đem theo mình một tờ giấy ô chữ để giải khi cần giết thời gian. Ở đầu phim The Nun, ông đã gặp khó khăn ở một cụm từ chỉ: “Việc mà người đưa thư làm”. Khi đó, xơ Irene ngồi bên cạnh đã đưa ra lời giải cho cha Burke: “Đưa đồ” (delivery).

Việc “đưa đồ” về sau cũng trở nên vô cùng quan trọng trong phim. Đầu tiên, Frenchie đưa xác của vị nữ tu xấu số Victoria vào để trong kho lạnh, ngay cạnh lối đưa đồ dẫn lên tu viện. Về sau, khi cha Burke đang bị một xác chết đe dọa, Frenchie lại sử dụng chính lối đi đưa đồ này để giải cứu vị linh mục.

8. Valak từng xuất hiện trong phim Annabelle: Creation (2017)

Không chỉ đóng vai ác trong The Conjuring 2 (2016) mà xơ Valak cũng từng có mặt trong một bộ phim khác thuộc series - Annabelle: Creation (2017). Cụ thể, khi nhân vật xơ Charlotte trong Annabelle: Creation khoe với chủ nhà tấm hình cô chụp với 3 nữ tu khác, người kia đã chỉ ra một hình bóng lấp ló trong khoảng tối của tấm hình: chính là Valak trong trang phục nữ tu. Quả nhiên, bức ảnh của xơ Charlotte được chụp khi cô ghé thăm tu viện St. Carta, và ba người nữ tu cô chụp ảnh cùng giờ đều đã qua đời do bị Valak hãm hại.

Dòng thời gian của Vũ trụ The Conjuring.

9. Số phận của Frenchie có thể đã được dự báo từ cảnh đầu tiên của anh chàng

Anh chàng người Canada gốc Pháp có tên Maurice, biệt hiệu Frenchie là nhân vật chính thức ba của The Nun. Trong phim, anh là một dân làng bình thường, nhưng đã dũng cảm tham gia cùng xơ Irene và cha Burke để tiêu diệt ác quỷ Valak. Không may là chính anh cũng bị Valak ám ở phần cuối bộ phim. Số phận này của Frenchie có thể đã được nhà sản xuất gợi ý ngay từ đầu phim, bởi khi anh gặp cha Burke và xơ Irene lần đầu, Frenchie đã đi ra ngoài và cho dê ăn. Con dê với cặp sừng cong vòng chính là hình ảnh gắn liền với quỷ dữ, mà nổi bật nhất là quỷ Satan.

10. Xơ Irene phải chăng… chính là Lorraine Warren trong The Conjuring?

Có một điều mà không phải khán giả nào của The Nun cũng biết: nữ diễn viên Taissa Farmiga (thủ vai xơ Irene trong phim) ngoài đời chính là em gái của Vera Farmiga, người đóng nhà ngoại cảm Lorraine Warren trong The Conjuring. Hơn nữa, giữa hai nhân vật Irene và Lorraine cũng có rất nhiều điểm tương đồng: họ cùng có khả năng thấy được ảo ảnh, đều kể từng bị mọi người xa lánh vì khả năng khác người. Bởi vậy, có người đang đặt giả thuyết rằng Irene (chỉ mới đôi mươi vào năm 1955 - thời điểm xảy ra sự kiện trong The Nun) sau này đã nghỉ làm nữ tu, đổi tên mới Lorraine, lấy chồng và trở thành nhân vật chính của The Conjuring phần 1 và 2 (có bối cảnh 20 năm sau The Nun).

The Nun hiện đang được công chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc.

Tuấn Vũ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/10-chi-tiet-thu-vi-ban-co-the-da-bo-lo-vi-qua-so-hai-trong-phim-kinh-di-the-nun-3625624.html