10 cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh đã chết

Thực hiện chủ trương của TP về chương trình trồng một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020, đầu năm 2018, hàng phong lá đỏ gần 100 cây đã được trồng trên tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh. Kỳ vọng của lãnh đạo và người dân Hà Nội khi đó là sau vài năm, những cây phong sẽ phát triển xanh tốt mang đến vẻ đẹp mới lạ cho tuyến đường này.

Tuy nhiên, vào thời điểm tháng 5 năm nay, người dân qua lại trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh đã phát hiện lác đác có cây phong bị trơ trụi lá, biểu hiện như chết khô. Và vào những ngày đầu đông của Hà Nội, hàng phong dường như đã chết hẳn, gây hoài nghi cho dư luận.

 Theo lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, đến mùa xuân - hè, cây phong sẽ tươi tốt trở lại. Ảnh: Trần Thanh

Theo lãnh đạo Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, đến mùa xuân - hè, cây phong sẽ tươi tốt trở lại. Ảnh: Trần Thanh

Những cây phong lá khô cong không có chút sức sống nào, thân cây nứt nẻ. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đức Mạnh, Phó tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, mỗi năm, mùa đông là mùa thay lá của cây phong nên việc lá khô, héo năm nào cũng diễn ra, đến mùa hè, mùa xuân, cây lại tươi tốt. “Trong số các cây khô héo có 10 cây bị chết, nhưng đó cũng là chuyện bình thường.

Trồng cây sẽ có tỷ lệ cây bị chết. Hiện, chúng tôi đang theo dõi và giám sát, nếu cây có biểu hiện sinh trưởng kém, đơn vị sẽ có biện pháp để xử lý ngay”, ông Mạnh thông tin. Theo ông này, đây là hàng cây được tài trợ trồng chứ không dùng tiền ngân sách. “Nhà tài trợ vẫn đang trong quá trình chăm sóc thử nghiệm chưa bàn giao cho TP. Chúng tôi đang chờ TP cho chủ trương”, ông Mạnh cho biết thêm.

N.Yến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/10-cay-phong-la-do-tren-duong-nguyen-chi-thanh-da-chet-625239/