Hai phụ nữ vận chuyển pháo trái phép qua biên giới

Đêm qua, lực lượng Biên phòng Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ 2 người phụ nữ có hành vi vận chuyển trái phép pháo hoa nổ qua biên giới

Đối tượng Tô Thị Khùy (bên trái) và Triệu Thị Hoạch (phải) cùng tang vật

Đối tượng Tô Thị Khùy (bên trái) và Triệu Thị Hoạch (phải) cùng tang vật

Tuần tra tại khu vực Mốc 776, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Chung (Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng) phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng là Tô Thị Khùy (SN 1963) và Triệu Thị Hoạch (SN 1987), cùng trú tại xóm Lũng Điêng - Lũng Rỳ, xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh có hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 18 kg pháo sản xuất tại nước ngoài.

Đồn Biên phòng Quang Long (Cao Bằng) phát hiện nhóm công dân nhập cảnh trái phép tại khu vực Mốc 876

Cũng trong đêm 22/1, Đồn Biên phòng Quang Long (tại huyện Hạ Lang) phát hiện, tạm giữ 24 công dân việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc 876. Nhóm đối tượng gồm 16 nam và 8 nữ qua các tỉnh Tuyên Quang, Bắc Giang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Sóc Trăng. Các đối tượng khai nhận đã sang các tỉnh Phúc Kiến, Quảng Đông (Trung Quốc) từ các năm 2018, 2019 và 2020 để kiếm việc làm thuê.

Từ đầu tháng 1/2021 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, bắt giữ, thu dung khoảng 3000 công dân từ Trung Quốc trở về./.

Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/hai-phu-nu-van-chuyen-phao-trai-phep-qua-bien-gioi-832538.vov