Cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy

Tại cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy theo hình thức trực tuyến ngày 31/5 vừa qua, Na Uy khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng.

Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN đã tham dự cuộc họp.Tại cuộc họp, ASEAN và Na Uy đã kiểm điểm hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy trong thời gian qua, tình hình triển khai Kế hoạch ưu tiên Đối tác đối thoại theo lĩnh vực ASEAN-Na Uy. Đến nay, hai bên đã và đang triển khai 9/9 dòng hành động thông qua 24 dự án và hoạt động trong khuôn khổ Kế hoạch ưu tiên.

Cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy diễn ra theo hình thức trực tuyến

Cuộc họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác chung theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy diễn ra theo hình thức trực tuyến

Trong giai đoạn 2017-2020, Na Uy đã hỗ trợ ASEAN hơn 9 triệu USD thông qua Chương trình Hội nhập khu vực ASEAN - Na Uy. Hai bên hài lòng ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực trong năm qua, đặc biệt là việc thông qua Tài liệu các lĩnh vực hợp tác Quan hệ đối tác theo lĩnh vực ASEAN - Na Uy 2021-2025.

Na Uy khẳng định coi trọng hợp tác với ASEAN, tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng và thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực: kinh tế đại dương, năng lượng, tăng cường vai trò của phụ nữ, biến đổi khí hậu và xử lý rác thải y tế.

ASEAN đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai bên, nhấn mạnh tăng cường hợp tác về thương mại, phát triển các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, kết nối, triển khai Kế hoạch công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN giai đoạn IV (2021-2025) và Sáng kiến Mạng lưới Thành phố Thông minh ASEAN, giáo dục, xử lý rác thải nhựa trên biển, tiếp cận vaccine và khắc phục các hậu quả kinh tế-xã hội do dịch bệnh Covid-19./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuoc-hop-lan-thu-6-uy-ban-hop-tac-chung-theo-linh-vuc-asean-na-uy-862767.vov