10 cầu thủ thất nghiệp sau kỳ chuyển nhượng hè 2020

Trong khi Thiago Silva hay Edinson Cavani tìm được bến đỗ mới, nhiều cầu thủ như Mario Gotze, Daniel Sturridge, Mario Mandzukic... vẫn đang phải chịu cảnh thất nghiệp.

Mario Gotze: "Cậu bé vàng" nước Đức hết hợp đồng với Borussia Dortmund hồi tháng 7 và không được gia hạn. Trong mùa giải vừa qua, anh có 21 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn nhưng chỉ chơi hơn 600 phút. Gotze không thể cạnh tranh với dàn sao Dortmund dù được xếp chơi ở nhiều vị trí. Bayern Munich từng bày tỏ sự quan tâm đến anh nhưng đôi bên không đi đến thỏa thuận. Ảnh: Getty Images.

Daniel Sturridge: Cựu tiền đạo Liverpool bị Trabzonspor thanh lý hợp đồng hồi tháng 3 sau khi vướng phải bê bối liên quan đến hoạt động cá cược. Sturridge từng nhận được lời mời sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu nhưng án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 4 tháng đã khiến anh mất tất cả.

Mario Mandzukic: Tiền đạo người Croatia trở thành cầu thủ tự do sau khi không được Al-Duhail gia hạn hợp đồng. Trong mùa giải vừa qua, Mandzukic chỉ có tổng cộng 7 lần ra sân, chơi chưa đầy 600 phút và ghi 1 bàn. Nửa mùa giải đầu tiên ở Juventus, cầu thủ này thường xuyên không được đăng ký thi đấu. Sau khi sang Qatar, anh cũng không để lại nhiều dấu ấn.

Jack Wilshere: Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2020, West Ham thông báo chấm dứt hợp đồng với tiền vệ người Anh sớm một năm. Wilshere không nhận được tiền đền bù do đây là thỏa thuận giữa đôi bên. Ở mùa giải năm nay, anh mới chơi một trận tại League Cup và giúp CLB chủ quản đánh bại Hull City với tỷ số 5-1.

Shinji Kagawa: Ở kỳ chuyển nhượng hè 2019, tiền vệ người Nhật Bản ký hợp đồng 2 năm với Real Zaragoza. Tuy nhiên, hôm 3/10, đội bóng hạng hai Tây Ban Nha thông báo đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với anh. Tại Zaragoza, cựu cầu thủ Man Utd ra sân tổng cộng 36 trận, ghi 4 bàn và có 2 pha kiến tạo.

Nathaniel Clyne: Hậu vệ người Anh không thể cạnh tranh được vị trí với đàn em Trent Alexander-Arnold ở hành lang phải trong đội hình của HLV Juergen Klopp. Anh trở thành cầu thủ tự do ở kỳ chuyển nhượng hè 2020 sau quãng thời gian dài không được ra sân.

Alexandre Pato: Sau hơn 2 năm thi đấu tại Trung Quốc, Pato trở về quê nhà Brazil để khoác áo Sao Paulo. Tuy nhiên, tại đây, anh cũng không để lại nhiều dấu ấn khi chỉ có 4 bàn và 2 pha kiến tạo sau 13 trận. Đội bóng Brazil chấm dứt hợp đồng với cựu tiền đạo AC Milan ở kỳ chuyển nhượng hè 2020.

Ezequiel Garay: Tiền vệ người Argentina không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Valencia và rời CLB ở kỳ chuyển nhượng hè 2020 sau 4 năm gắn bó. Anh có 114 lần ra sân cho "Bầy dơi" và ghi 5 bàn thắng. Khi còn khoác áo Benfica, Garay từng được nhiều CLB lớn tại Anh theo đuổi.

Hatem Ben Arfa: Sự nghiệp của tiền vệ người Pháp trở nên lận đận sau khi rời Newcastle hồi 2015. Anh thường xuyên ở trong tình trạng thất nghiệp và chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với các đội bóng không được đánh giá cao. Hồi tháng 8, Ben Arfa chấm dứt hợp đồng với Real Valladolid sau nửa mùa giải và trở thành cầu thủ tự do.

Antonio Valencia: Cầu thủ người Ecuador rời Man Utd mùa hè 2019 để đầu quân cho LDU Quito theo dạng chuyển nhượng tự do. Trong mùa giải vừa qua, Valencia chỉ ra sân 7 trận trên mọi đấu trường và chơi hơn 600 phút trước khi chấm dứt hợp đồng với đội bóng quê hương.

Dortmund thua đội hạng Nhì nước Đức Dortmund thua Bochum 1-3 trong trận giao hữu hôm 28/8. Mats Hummels để lại dấu ấn với tình huống xoay người ghi bàn ấn tượng.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-cau-thu-that-nghiep-sau-ky-chuyen-nhuong-he-2020-post1138802.html