10 cầu thủ Đồng Tháp bị FIFA cấm, có thể thi đấu từ tháng 11

Sau khi hết hạn cấm thi đấu trên toàn thế giới từ FIFA, nhóm 10 cầu thủ Đồng Tháp có thể tiếp tục sự nghiệp tại giải U21 quốc gia.

11 cầu thủ Đồng Tháp tham gia cá độ tại vòng loại U21 quốc gia 2020 nhận án phạt cấm thi đấu từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) hồi tháng 5, với những mức độ khác nhau.

Sáng 16/7, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh xác nhận với Zing về việc FIFA ra phán quyết. Ông giải thích án phạt của VFF chỉ cấm 11 cầu thủ tham gia các hoạt động thể thao do VFF quản lý và tổ chức.

"FIFA ra phán quyết này và sẽ gửi đến các liên đoàn thành viên trong tổ chức. Vì vậy, nếu Huỳnh Văn Tiến và 10 cầu thủ Đồng Tháp có sang giải Campuchia hay các giải ở các nước khác đều sẽ không được đăng ký", đại diện VFF giải đáp thông tin sau phán quyết của FIFA.

Những tài năng trẻ sa ngã

11 cầu thủ cá độ, đa số sinh năm 1999 và 2000, đánh bạc ở vòng loại U21 quốc gia 2019 là thế hệ cầu thủ đầy hứa hẹn về chuyên môn của bóng đá Đồng Tháp khi liên tiếp vô địch các giải trẻ do VFF tổ chức từ 2014.

Cho tới trước ngày vụ lùm xùm bị phanh phui, 8 trong số 11 cầu thủ nói trên thuộc biên chế đội hình một của CLB Đồng Tháp tham gia giải hạng Nhất. Danh sách này còn có vài cầu thủ từng khoác áo tuyển U19 Việt Nam như hậu vệ Võ Minh Trọng và Kha Tấn Tài dưới thời ông Philipe Troussier. Tiền đạo Trần Công Minh còn được triệu tập lên đội U21 tuyển chọn Việt Nam do HLV Dương Hồng Sơn dẫn dắt.

Trần Công Minh (1999) hay thủ môn Nhật Trường (2000) trở thành niềm tự hào của bóng đá trẻ Đồng Tháp và những tài năng này gieo hy vọng vực dậy nền bóng tỉnh này sau những chiến công liên tiếp từ U15, U17 và U19 quốc gia.

Giới chuyên môn đánh giá cao lứa cầu thủ 1999 của Đồng Tháp. Khi đó, lò đào tạo của các đội như SLNA, CLB Hà Nội hay PVF đều lép vế. Các trận đấu knock-out thường luôn giằng co và không thiếu việc hai đội đưa nhau lên chấm luân lưu. Kịch bản này diễn ra ở trận chung kết U19 quốc gia 2018 tại Huế.

HLV Bùi Văn Đông từng thừa nhận với Zing: "Chúng tôi vô địch U15 mà nói là ăn may thì cũng được. Đằng này, lứa cầu thủ đó còn thắng luôn U17 và U19 quốc gia thì không thể nói là do may mắn được".

 Đội hình xuất phát của U21 Đồng Tháp trước U21 Vĩnh Long ở vòng loại U21 quốc gia 2019. Ảnh: Dương Thu.

Đội hình xuất phát của U21 Đồng Tháp trước U21 Vĩnh Long ở vòng loại U21 quốc gia 2019. Ảnh: Dương Thu.

Có thể duy trì tập luyện

Với việc nâng cấp án phạt từ phạm vi Việt Nam ra toàn thế giới của FIFA, nhóm 11 cầu thủ Đồng Tháp không thể tham gia mọi giải đấu trong hệ thống của cơ quan quản lý bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người bị nặng nhất là Huỳnh Văn Tiến. Với vai trò chủ mưu, cầm đầu và lôi kéo đồng đội cùng tham gia. Anh nhận mức án "treo giò" 5 năm.

10 còn lại gồm Nguyễn Nhật Trường, Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh phải nhận mức án cấm 6 tháng (từ 11/5/2020 đến 10/11/2020). Điều này đồng nghĩa nhóm cầu thủ này có thể trở lại ở vòng chung kết U21 quốc gia 2020 diễn ra ngay tại Đồng Tháp vào tháng 11 năm nay.

Việc trở lại sau 6 tháng chịu án kỷ luật không phải là điều quá khó khăn với nhóm cầu thủ nói trên. Trong khoảng thời gian này, không có giải đấu trẻ nào phù hợp với họ. Vòng chung kết U19 quốc gia không có sự tham dự của U19 Đồng Tháp.

Việc giới cầu thủ có trường hợp phải nghỉ thi đấu trên 6 tháng không phải chuyện hiếm khi những ca chấn thương nặng thường xuyên xuất hiện. Hơn nữa, họ vẫn có thể tập luyện bình thường để duy trì cảm giác bóng trước khi trở lại.

Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Đào tạo và Thi đấu TDTT tỉnh Đồng Tháp, đơn vị chủ quản của 10 cầu thủ nói trên, Nguyễn Văn Vững từng chia sẻ thẳng thắn về vụ việc.

Ông chia sẻ quan điểm muốn giáo dục, răn đe những cầu thủ này nhiều hơn. Trường hợp Huỳnh Văn Tiến, đơn vị này sẽ dứt khoát chấm dứt hợp đồng. 10 cầu thủ còn lại, ông Vững cho rằng vẫn còn chiều hướng giáo dục, phát triển được nên sẽ giữ lại. Sau khi bị CLB Đồng Tháp (đang chơi tại giải hạng Nhất) trả về, nhóm 10 cầu thủ được duy trì chế độ huấn luyện.

Một lợi thế khác với những tài năng lầm lỡ của bóng đá Đồng Tháp là tuổi đời họ còn trẻ. Việc trở lại sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn những cựu binh. Có thể kể ra nhiều trường hợp phải nghỉ thi đấu hoàn toàn do chấn thương như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh để thấy con đường trở lại đỉnh cao của những cầu thủ này không hề khó.

Huỳnh Văn Tiến cầm đầu vụ cá độ tỷ số ở trận vòng loại U21 quốc gia. Sau đó, anh còn tham gia một vụ cá độ khác ở giải hạng Nhì trong màu áo CLB Gia Định. Ảnh: DFC.

Những tấm gương vươn lên

Các cầu thủ Đồng Tháp có thể nhìn vào nhiều tấm gương từng nhúng chàm rồi trở lại đỉnh cao trước đây để vững tin vào con đường phía trước. Người đầu tiên cần nhắc đến là Huỳnh Quốc Anh.

Sau SEA Games 23 tại Phillipines, Quốc Anh cùng 5 cầu thủ khác phải ra tòa vì vụ dàn xếp tỷ số trận U23 Việt Nam gặp U23 Myanmar. Anh nhận án phạt 2 năm 6 tháng tù treo và 3 năm thử thách vì tội tổ chức đánh bạc hồi 2007.

5 năm sau, tiền vệ này giành danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2012. Màn trình diễn ấn tượng khi Quốc Anh cùng CLB Đà Nẵng vô địch V.League năm đó cũng giúp anh được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Sau đó, Quốc Anh thi đấu thêm 4 năm trước khi giải nghệ ở mùa giải 2016.

Trường hợp khác thành công trên con đường bóng đá sau khi chịu án kỷ luật là Vũ Như Thành. Trung vệ này bị "treo giò" 5 năm hồi 2003 vì 3 tội: Có biểu hiện tiêu cực và biểu hiện bán độ trong một số trận đấu của đội U23 thời gian gần đây; vi phạm kỷ luật và đấu pháp của đội; ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống quy chế của đội U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, án phạt của Như Thành được rút xuống còn 2 năm và anh trở thành một trong những trung vệ hay nhất lịch sử, là hạt nhân trong hành trình vô địch AFF Cup 2008 của đội tuyển Việt Nam.

2 cái tên không thể không nhắc đến là Quốc Vượng và Văn Quyến. Những tài năng xứ Nghệ từng một thời khiến người Thái khiếp sợ vướng vào vòng lao lý vì đại án Bacolod (SEA Games 2003) cùng Quốc Anh.

Sau đó, Quốc Vượng và Văn Quyến tìm được những bến đỗ đáng mơ ước khi Thể Công làm tất cả để có được Quốc Vượng, còn Văn Quyến khoác áo CLB Ninh Bình. Song, chấn thương và sức khỏe của 2 cầu thủ này không đủ để tiếp tục tỏa sáng ở sân chơi đỉnh cao.

Dù vậy, họ vẫn gắn bó với bóng đá. Quốc Vượng hiện nay là trợ lý HLV tại CLB Hải Phòng, trong khi Văn Quyến đang miệt mài với công tác đào tạo trẻ ở SLNA ở các lứa U13, U15, hiện tại là U17.

Lời khai của cầu thủ cầm đầu vụ cá độ ở đội Đồng Tháp Cầu thủ sinh năm 1999 Huỳnh Văn Tiến thừa nhận là người cầm đầu, rủ rê 10 đồng đội ở U21 Đồng Tháp tham gia cá độ ở vòng loại giải U21 quốc gia 2019.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/10-cau-thu-dong-thap-bi-fifa-cam-co-the-thi-dau-tu-thang-11-post1107713.html