10 cán bộ công đoàn ưu tú chia sẻ kinh nghiệm trở thành điểm tựa của người lao động

Chiều nay (28/7), Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị gặp mặt 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc được nhận Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai, năm 2020.

Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa, quà chúc mừng 10 cán bộ công đoàn ưu tú được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai. Ảnh: B.D

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa, quà chúc mừng 10 cán bộ công đoàn ưu tú được trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai. Ảnh: B.D

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Giải thưởng Nguyễn Văn Linh là giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hằng năm xét, trao tặng cho cán bộ công đoàn các cấp có thành tích đặc biệt xuất sắc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, giải pháp đổi mới trong hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần hướng về cơ sở, Giải thưởng năm nay tôn vinh 5 cán bộ Công đoàn cơ sở, 3 cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 cán bộ LĐLĐ tỉnh, thành phố.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: B.D

“Những cá nhân được tôn vinh lần này, tuy ở các thế hệ khác nhau nhưng đều hết sức tâm huyết, trách nhiệm với tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động”, đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định.

Người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn những cán bộ công đoàn được trao Giải thưởng cao quý của Tổng LĐLĐ Việt Nam tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác, tiếp tục dành tình cảm, tâm huyết cho phong trào chung của tổ chức Công đoàn, cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang đề nghị mỗi cán bộ công đoàn cần coi đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời để tiếp tục truyền cảm hứng, nhiệt huyết, lan tỏa đến cán bộ, đoàn viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương của mình. Từ đó, sẽ nhân lên để ngày càng nhiều cán bộ công đoàn xuất sắc, tiêu biểu trong các cấp công đoàn cả nước, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: B.D

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải, 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc được trao giải thưởng đợt này đã chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, trong đó tập trung ở 4 khâu quan trọng nhất: Hiểu được nguyện vọng đoàn viên; lựa chọn dân chủ nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tổ chức quần chúng thực hiện được nguyện vọng của số đông và thuyết phục được sự đồng tình của chủ sử dụng lao động vào các hoạt động.

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng (LĐLĐ thành phố Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị. Ảnh: B.D

Đặc biệt, từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, các cán bộ công đoàn đã chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), như: Công đoàn làm gì thuyết phục người sử dụng lao động; quy trình tiếp nhận và hiện thực hóa nguyện vọng của người lao động; những nội dung TƯLĐTT do chính người lao động mong muốn và do Công đoàn đóng vai trò đáp ứng nguyện vọng số đông để đưa vào TƯLĐTT; giải quyết “nút thắt” để TƯLĐTT thực chất, hiệu quả ở cơ sở…

Chia sẻ về phương pháp hoạt động Công đoàn, nhất là trong tình hình mới, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, các cán bộ công đoàn ưu tú khẳng định: Công đoàn cần có cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn tại đơn vị, địa phương; qua đó tổ chức, tập hợp đoàn viên của mình tham gia hoạt động, góp phần xây dựng Công đoàn lớn mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Nguyễn Phước Đại- Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH JUKI Việt Nam (LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị. Ảnh: B.D

Sáng nay (28/7), đoàn đại biểu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 10 cá nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ hai, năm 2020 đã dâng hương và báo công tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại tỉnh Hưng Yên.

Lễ trao giải thưởng và vinh danh 10 cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc sẽ diễn ra từ 19h30 tối nay (28/7/2020) tại Hội trường Tập đoàn Bưu chính viễn thông, số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

B.D

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/10-can-bo-cong-doan-uu-tu-chia-se-kinh-nghiem-tro-thanh-diem-tua-cua-nguoi-lao-dong-110993.html