10 cái nhất ở Indonesia

Thủ đô Jakarta từng được check-in trên Instagram nhiều nhất châu Á và xứ sở vạn đảo là quê hương của loài hoa lớn nhất thế giới.

Thủ đô được check-in trên Instagram nhiều nhất nhất châu Á
Jakarta là thành phố xuất hiện trên Instagram nhiều nhất ở châu Á năm 2019. Công bố này dựa trên lượng bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội từ tháng 3/2018 đến tháng 3/2019, với 55 triệu bức ảnh được gắn hashtag, theo Wow shack. Ảnh: Big Seven Travel

Loài hoa lớn nhất thế giới Hoa vua Rafflessia Arnoldia (hoa xác thối) là loài hoa lớn nhất thế giới, với kích thước lên đến một mét, nặng hơn10 kg. Nó chủ yếu mọc trong rừng nhiệt đới của Indonesia, rất khó tìm, và chỉ nở trong một vài ngày ngắn ngủi rồi tàn. Ảnh: Indian Express

Đỉnh đảo cao nhất trái đất
Puncak Jaya là đỉnh cao nhất của rặng Jayawijaya nằm trên đảo New Guinea, tỉnh Papua với độ cao 4.884m so với mực nước biển. Đây là ngọn núi cao nhất châu Đại Dương. Nó cũng là nơi duy nhất du khách có thể nhìn thấy tuyết để chơi đùa ở Indonesia và là đỉnh cao nhất của một hòn đảo trên trái đất. Ảnh: Peaks for prosperity

Hồ núi lửa lớn nhất
Toba là hồ núi lửa tự nhiên lớn nhất thế giới, nằm bên trong một "siêu" núi lửa ở phía bắc Sumatra. Hồ sâu khoảng 500 m, dài 100 km và rộng 30 km. Ảnh: Konsortium

Hòn đảo có lịch sử đáng sợ nhất
Đảo Pulau Samosir nằm giữa hồ Toba từng được biết đến là một trong những hòn đảo đáng sợ nhất thế giới. Người dân bản địa cổ đại từng là những kẻ săn đầu người đáng sợ. Nhưng hậu duệ của họ, những người Batak đang sống trên đảo lại rất thân thiện, luôn chào đón du khách ghé thăm. Trước đại dịch, đảo là một trong những điểm hút khách khi nhiều người ưa mạo hiểm thường tới đây để bơi trong làn nước êm dịu, và tìm hiểu về văn hóa cổ xưa của người dân địa phương. Ảnh: Toledo Inn Samosir

Nơi duy nhất có thể ngắm rồng Komodo trong tự nhiên
Rồng Komodo dài hơn 3m, chỉ tồn tại trên 5 hòn đảo là Padar, Gili Motang, Flores, Rinca và Komodo. Đây là những con vật đáng sợ với kích thước lớn, và có thể khiến con người gặp nguy hiểm. Tuy nhiên trước đại dịch, ngắm rồng là một trong những trải nghiệm được rất nhiều du khách ưu thích khi ghé thăm xứ sở vạn đảo. Ảnh: Wonderful Indonesia

Di tích Phật giáo lớn nhất thế giới
Tổ chức Guinness công nhận chùa Borobudur là di tích Phật giáo lớn nhất thế giới. Ngôi chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ 9, nằm ở Trung Java. Cấu trúc 60.000 m3 đá này cao 34,5 m. Trong chùa có 1.460 tấm phù điêu treo trên tường, và là bộ sưu tập phù điêu Phật giáo lớn nhất, đầy đủ nhất trái đất. Đền có hơn 500 bức tượng Phật, và là nơi hành hương yêu thích của các tín đồ và du khách thập
phương. Năm 1991, chùa được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ảnh: Station remodel

Giống quốc kỳ Monaco nhất

Quốc kỳ của hai quốc gia này giống hệt nhau, với hai màu đỏ-trắng. Điều khác biệt là cờ Indonesia (trên) có kích thước lớn hơn. Ảnh: Robert blinov/Facts of Indonesia

Gói mì ăn liền lớn nhất
Năm 2005, một công ty thực phẩm ở đây đã tạo ra gói mì ăn liền lớn nhất thế giới và được kỷ lục Guinness công nhận. Gói mì có kích thước 340 cm x 235,5 cm x 47 cm, trọng lượng tịnh gần 665 kg, gấp 8.000 lần trọng lượng của một gói mì thông thường. Ảnh: Wow Shack

Nơi diễn ra một trong những vụ phun trào núi lửa lớn nhất
Nằm giữa Java và Sumatra là đảo núi lửa nổi tiếng Krakatoa (ảnh). Ngọn núi này phun trào năm 1883, gây ra hai trận sóng thần khổng lồ khiến hơn 36.000 người thiệt mạng, phá hủy 165 ngôi làng ven biển. Tro bụi từ vụ nổ rơi xuống Singapore, cách 840 km về phía bắc; đảo Cocos, cách 1.155 km về phía tây nam; và lên những con tàu cách xa tới 6.076 km về phía tây - tây bắc. Eo biển Sundra chìm trong bóng tối trong khoảng 20 giờ vào ngày hôm sau, sóng cao tới 40 m. Ảnh: History

Kiều Ninh (Theo 12 Go Asia)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/10-cai-nhat-o-indonesia-22492/