10 bệnh nhân COVID-19 mới nhất ở Đà Nẵng: Nhiều ca do lây nhiễm trong cộng đồng

Theo lịch trình dịch tễ 10 bệnh nhân COVID-19 được Sở Y tế Đà Nẵng công bố ngày 10 và 11/8, có nhiều trường hợp bị lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngày 12/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 10 trường hợp mắc COVID-19 được công bố ngày 10 và 11/8.

Theo công bố thì có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng khi tiếp xúc gần với người thân mắc COVID-19.

Bệnh nhân số 846, T.T.K (nam, 17 tuổi, trú đường Thân Nhân Trung, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng gia đình, mẹ là V.T.N.T, nhân viên y tế tại Khoa Nội thận-Nội tiết Bệnh viện Đà Nẵng (BVĐN).

5h30 ngày 29/7, BN chạy bộ tại bãi biển Thanh Khê cùng với N.Q.T (quận Thanh Khê), sau đó về nhà N.Q.T nhưng chỉ tiếp xúc với T.

Ngày 29/7, BN mua bánh mỳ tại đường Đoàn Nhữ Hài, Thanh Khê. Đầu tháng 8, BN đi chợ Thanh khê mua trứng.

16h ngày 9/8, BN đến mua đồ tại đường Triệu Nữ Vương (không nhớ rõ địa chỉ), sau đó đến nhà bạn N.P.L (đường Trần Xuân Lê, Thanh Khê) tiếp xúc với gia đình L.

Đà Nẵng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.

Đà Nẵng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.

Bệnh nhân số 852, Đ.T.Đ (nam, 40 tuổi, trú đường Hoa Phượng 1, Euro Village, An Hải Tây, Sơn Trà), bác sĩ Khoa Hồi sức chống độc BVĐN, sống cùng gia đình gồm bố mẹ vợ, vợ và 2 con.

Từ ngày 25 đến 26/7, BN trực tại Khoa Hồi sức chống độc BVĐN. Từ ngày 27/7 đến 10/8 (15 ngày), BVĐN thuộc khu vực cách ly, phong tỏa nên BN được cách ly tại bệnh viện, làm việc tại Khoa Hồi sức chống độc. Trong thời gian này BN chỉ tiếp xúc với các đồng nghiệp và BN trong Khoa Hồi sức.

Trong thời gian này BN tiếp xúc với các BN số 429, 430, 422 và số 423. Ngày 28/7 - 1/8, BN tham gia chuyển BN cấp cứu đến Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Bệnh nhân số 851, L.T.C (nữ, 67 tuổi, trú tổ 1 Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, Hòa Vang) cùng gia đình.

Khoảng 14h ngày 25/7, BN đến nhà em trai, gồm L.V.Đ, P.T.K.C, L.T.P, L.T. T.N, L.T. D.M tại tổ 1 Lệ Sơn Nam. Sáng 27/7, BN tham dự đám tang và có tiếp xúc với V.T.K.L (là BN 509) tại tổ 1 Lệ Sơn Nam.

Bệnh nhân số 848, N.T.T.H (nữ, 78 tuổi, trú đường Nguyễn Thiện Kế, An Hải Đông, Sơn Trà. BN là F1 và sống cùng nhà với BN473 (con dâu, xác định mắc COVID-19 ngày 30/7) và BN655 (cháu nội, xác định mắc COVID-19 ngày 3/8).

Trước 26/7, BN hay đi chợ An Hải Đông vào buổi sáng. Từ ngày 26 đến 30/7, BN giữ cháu là BN số 655 và các cháu ngoại ở cạnh nhà.

Bệnh nhân số 855, N.T.L (nữ, 61 tuổi, trú tổ 31, phường Hòa Minh, Liên Chiểu) cùng gia đình.

Từ ngày 12 đến 14/7, con trai BN là N.V.T đến chăm chồng BN là N.V.B tại Khoa Nội tim mạch BVĐN. Đến ngày 15/7, chồng BN xuất viện và trở về nhà.

Ngày 20/7 con trai BN N.V.T cùng chồng BN là N.V.B tiếp tục đến khám tại BVĐN. Từ ngày 20/7 đến 10/8, hằng ngày có con gái là N.T.S thường xuyên đến chơi và nấu ăn cho BN.

Ngày 24/7, BN đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình dân ở 376 Trần Cao Vân, Thanh Khê. Từ ngày 25 đến 27/7 (không nhớ rõ ngày) có em trai chồng là N.V.S ở phường Xuân Hà, Thanh Khê đến thăm.

Bệnh nhân số 854, N.T.N (nữ, 70 tuổi, trú đường Lê Duẩn, tổ 1, phường Hải Châu 2, Hải Châu), là hàng xóm của BN số 578.

Những người trong gia đình tiếp xúc gần với BN gồm em gái N.T.H, em gái N.T.K.H, em rể N.H.Đ, cháu N.H.V, cháu N.H.Đ.T.

Mặt tiền nhà BN cho thuê buôn bán áo quần (người thuê là N.T.M) đã nghỉ kinh doanh từ ngày 28/7.

Ngày 24/7, BN mua thuốc Tây tại ngã tư đường Lê Duẩn và Ông Ích Khiêm (không nhớ rõ địa chỉ).

Bệnh nhân số 849, N.T.P.T (nữ, 39 tuổi, trú Chung cư B1, đường Dương Vân Nga, Nại Hiên Đông, Sơn Trà), làm nghề thợ may, sống cùng chồng là Đ.V.T và 2 con.

Từ ngày 27/7, BN và 2 con chuyển đến ở với mẹ là T.T.T và em gái N.T.T.C cùng chung cư. Ngày 28/7, BN đến nhà và tiếp xúc với BN 686 (xác định mắc COVID-19 ngày 3/8).

Ngày 1/8, BN đến nhà chị K ở khu An Hòa (gần chung cư chung cư B1. BN giúp việc nhà cho BN 686, có tiếp xúc với cháu của BN 686.

Hằng ngày BN đi chợ Nại Hiên Đông, Sơn Trà, thường mua thịt ở sạp bà Ư, mua rau củ ở ven đường (không nhớ rõ tên).

Bệnh nhân số 856, N.V.T (nam, 30 tuổi, trú đường Hồ Quý Ly, tổ 31, Hòa Minh, Liên Chiểu) cùng gia đình và làm thợ cơ khí nhôm kính.

Sáng 12/7, BN cùng anh trai N.V.Đ và chị gái N.T.Đ đưa bố đến khám, nhập viện tại Khoa Tim mạch BVĐN. Chiều 15/7, bố BN được xuất viện và trở về nhà, sáng 20/7 đến tái khám tại BVĐN.

Từ ngày 20 đến 31/7, BN thường xuyên đến nhà anh trai (tại đường Lương Khánh Thiện, Liên Chiểu) để làm việc.

Từ ngày 20/7 đến 10/8, hằng ngày có chị gái N.T.S thường xuyên đến chơi và nấu ăn cho BN rồi trở về nhà.

Từ ngày 25 đến 27/7 (không nhớ rõ ngày), có chú BN là N.V.S ở phường Xuân Hà, Thanh Khê đến thăm.

Bệnh nhân số 853, P.T.P (nam, 14 tuổi, trú Chung cư A3 Vũng Thùng, Nại Hiên Đông, Sơn Trà) cùng mẹ P.T.N.B và bà ngoại H.T.E.

Sáng 26 và 27/7, BN đến mua bánh mỳ ở phía dưới sảnh chung cư (không rõ những người đã tiếp xúc).

Chung cư A3 Vũng Thùng có BN số 802 (xác định mắc COVID-19 ngày 8/8). BN 802 khai thỉnh thoảng có xuống sảnh chung cư A3 Vũng Thùng (cạnh khu xe ô tô) để tập thể dục (không nhớ rõ ngày) và không nhớ rõ những người đã tiếp xúc trong khu chung cư.

Đà Nẵng tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bệnh nhân số 850, T.B (nam, 55 tuổi, trú K105 Ngô Gia Tự, Hải Châu 2, Hải Châu), nhân viên bảo vệ Bến xe Trung tâm Đà Nẵng. BN là F1 của BN số 654.

Từ ngày 23/7 đến 1/8, BN đi làm tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng (làm 1 ngày nghỉ 1 ngày) sau đó trở về nhà.

Ngày 27/7, BN đi làm cùng ca và tiếp xúc với BN số 654 (xác định mắc COVID-19 ngày 4/8). Ngày 31/7, BN tiếp tục đi làm cùng ca và tiếp xúc với BN số 654.

7h đến 16h ngày 4/8, BN tiếp tục đi làm, sau đó được cơ quan thông báo tự cách ly tại nhà vì nhận được thông tin BN số 654 có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Sở Y tế tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với BN, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định.

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/10-benh-nhan-covid-19-moi-nhat-o-da-nang-nhieu-ca-do-lay-nhiem-trong-cong-dong-ar563361.html