10/6 sẽ khai trương công viên nước hiện đại nhất Hà Nội

Từ 10/6 tới đây, tại Hà Nội, công viên nước Thanh Hà theo tiêu chuẩn châu Âu trên diện tích 3ha, với nhiều trò chơi hấp dẫn sẽ chính thức khai trương, hứa hẹn sẽ là địa điểm vui chơi lý tưởng của các gia đình, đặc biệt là các cháu nhỏ vào ngày cuối tuần.

Tổ hợp vui chơi giải trí hiện đại

Công viên nước Thanh Hà nằm trên khu đất A2.2 thuộc quần thể của khu đô thị Mường Thanh. Đây là một dự án đổi đất lấy hạ tầng với tỉnh Hà Tây cũ (TP. Hà Nội hiện nay) từ những năm 2004 và khởi công xây dựng từ tháng 10/2018.

Phối cảnh Công viên nước Thanh Hà

Phối cảnh Công viên nước Thanh Hà

Công viên nước Thanh Hà hội tụ đầy đủ các yếu tố của một công viên nước tầm cỡ Quốc tế. Ngoài diện tích lớn, công viên nước Thanh Hà còn đa dạng các khu vui chơi dưới nước và trên cạn dành cho các lứa tuổi và sở thích khác nhau như: bể tạo sóng khổng lồ; khu trẻ em; khu gia đình; khu nhà nước Amazon;…. Những người ưa cảm giác mạnh có thể trải nghiệm cầu trượt lốc xoáy, cầu trượt hố đen vũ trụ; trượt ván đôi, trượt xoắn ốc; dây văng, đĩa bay, đu quay xoắn, sóng thần…

Khu vực trò chơi đường trượt xoắn ốc

Các trò chơi ở đây phù hợp với mọi lứa tuổi. Đến với mỗi trò chơi các cháu nhỏ cũng như du khách sẽ có được những trải nghiệm vô cùng thú vị. Cảm giác được trượt từ trên cao xuống rồi thả mình vào dòng nước mát lành, hay trải nghiệm cảm giác mạo hiểm khi chơi trò vòng xoáy khổng lồ chắc chắn sẽ vô cùng thích thú.

Với các cháu nhỏ không thích mạo hiểm thì có thể lựa chọn cho mình những trò chơi nhẹ nhàng trên dòng sông lười hay bể tạo sóng nhân tạo. Hệ thống các trò chơi đa dạng sẽ tạo cho các em cảm giác hứng khởi khi đến với công viên nước Thanh Hà. Sau khi trải nghiệm các trò chơi, các em nhỏ và gia đình có thể đến nhà hàng Mường Thanh Thanh Hà trong khuôn viên của công viên nước để nghỉ ngơi, thư giãn và thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng Tây Bắc.

Khu vực trò chơi máng trượt 4 làn

Kết hợp nhiều dịch vụ tiện ích

Ngoài vui chơi ở công viên nước các gia đình còn có thể trải nghiệm các tiện ích khác trong khu đô thị như hồ điều hòa, nhà thi đấu đa năng, khu liên hiệp thể thao… Các khu trường học liên cấp 1,2, 3, khu bệnh viện khách sạn đang được khởi công xây dựng đầu tháng 4, khu trường học liên cấp 1,2,3 lớn nhất khu vực Hà Đông . Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh còn có thể lựa chọn sân tập golf Thanh Hà để hoàn thiện kỹ năng đánh golf, trong khi các con vui chơi ở công viên nước. Khu đô thị Thanh Hà đang hướng đến trở thành khu đô thị xanh - văn minh - an lành đáng sống, đáng mơ ước của nhiều cư dân. Khu đô thị Thanh Hà chính là sự kết hợp hài hòa giữa hồ điều hòa, công viên cây xanh, chung cư kiểu mẫu, các căn biệt thự, khu trường học , khu liên hợp thể thao, khu bệnh viện và khu vui chơi giải trí.

Khu vực lâu đài trò chơi đang dần được hoàn thiện

Ông Lê Văn Cường, Phó Tổng giám đốc HVC Group cho biết “Là tổng thầu của công trình công viên nước lớn nhất thủ đô đã khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam của HVC trong lĩnh vực thiết kế cung cấp thiết bị công viên nước. Thực hiên công trình này, HVC Group rất vinh dự khi được đóng góp vào xây dựng bộ mặt thủ đô to đẹp, văn minh hơn”.

Khu liên hợp thể thao đa chức năng

Công viên nước Thanh Hà khi khai trương sẽ là một sự kiện lớn của người dân thủ đô và các tỉnh lân cận, nhân dịp chuỗi sự kiện Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và kỳ nghỉ hè 2019. Với sự xuất hiện của công viên nước Thanh Hà và nhà thi đấu đa năng Thanh Hà lớn nhất thủ đô, người dân các tỉnh khi về Hà Nội sẽ có nhiều lựa chọn địa điểm vui chơi, tham quan, mua sắm cho các cháu nhỏ vào dịp nghỉ hè này.

Khu vực quầy bar giải trí trong công viên nước

Trong thời gian khai trương công viên nước Thanh Hà, du khách đi theo đoàn và các đoàn học sinh, sinh viên, giá vé sẽ giảm 10.000đ - 20.000đ/người. Giá vé sau 17h chiều cũng giảm chỉ còn 90.000đ/người vào tất cả các ngày trong tuần.
Đối với người lớn, giá vé trung bình từ 140.000-170.000đ/người, giá vé trẻ em từ 110.000-140.000đ/người tùy vào ngày và giờ cụ thể.

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/106-se-khai-truong-cong-vien-nuoc-hien-dai-nhat-ha-noi-120654.html