10.000 năm chỉ có một người sống đến 125 tuổi

Con người không thể sống một cách tự nhiên vượt quá 125 tuổi, theo nghiên cứu mới được công bố của các nhà khoa học Mỹ.

Ảnh minh họa.

Theo Daily Mail, mặc dù ngày càng có nhiều người sống lâu hơn mỗi năm, nhưng giá trị giới hạn cuối cùng thì vẫn không thay đổi. Không có người nào có thể sống thọ hơn 122 tuổi, theo các tài liệu ghi nhận chính thức. Người cuối cùng sống đến độ tuổi này là bà Jeanne Calment, quốc tịch Pháp. Bà qua đời năm 1997.

Các nhà nghiên cứu tin rằng cơ thể con người chỉ có thể hoạt động một cách tự nhiên trong quãng thời gian giới hạn.

Trước đây, có nhiều luận điểm cho rằng tuổi thọ của con người là không giới hạn và vẫn còn đang tiếp tục tăng trong vòng một thế kỷ qua. Trên thực tế, tuổi thọ con người cải thiện theo thời gian nhờ số ca tử vong khi sinh ít hơn. Nếu như không có giới hạn, lẽ ra số người cao tuổi kỷ lục phải ngày càng gia tăng.

Nhóm nghiên cứu do bà Jan Vijg, đến từ Đại học y Albert Einstein ở New York (Mỹ) đã tìm hiểu xem liệu con người có mức giới hạn tuổi thọ hay không.

Bà Jeanne Calment là người duy nhất trên thế giới sống đến 122 tuổi.

Để kiểm tra, họ thống kê dữ liệu của những người cao tuổi nhất trong 41 quốc gia, từ năm 1968-2006. Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng, con người có sống lâu hơn, nhưng chỉ đến một mức độ nhất định. ”Tỷ lệ sống sót được cải thiện rồi sau đó suy giảm rõ rệt ở độ tuổi già cho thấy sự giới hạn tuổi thọ của con người”.

“Quan niệm trước đây cho rằng con người hoàn toàn có thể sống lâu hơn, dữ liệu của chúng tôi cho thấy kết quả ngược lại, tuổi thọ của con người có giới hạn”, nhà nghiên cứu cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù có sự tuổi thọ rõ rệt trong 150 năm qua nhưng mức độ cải thiện này đã giảm khi con người vượt qua tuổi 100. Theo dữ liệu nghiên cứu, tuổi thọ tối đa đươc ghi nhận của con người ở mức trung bình năm 1994 là 114 tuổi. Con số này thậm chí còn giảm nhẹ cho đến nay.

Các nhà nghiên cứu ước tính, giới hạn tuổi thọ của con người là 125 tuổi. Khả năng có người sống lâu hơn bà Jeanne Calment và đạt đến 125 tuổi chỉ có một trong 10.000 năm tới.

Các tài liệu ghi nhận bà Calment là người sống lâu nhất thế giới qua đời ở độ tuổi 122 năm và 164 ngày năm 1997. Bà có người chồng qua đời ở tuổi 73 và chỉ ngừng đạp xe khi đã 100 tuổi. Bà Calment hút hai điếu thuốc mỗi ngày và chỉ bỏ thuốc trong 5 năm cuối đời.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/10000-nam-chi-co-mot-nguoi-song-den-125-tuoi-713325.html