10.000 binh sĩ được điều động đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden

10.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia được điều động đến thủ đô Washington để đảm bảo an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden, trong bối cảnh có những dấu hiệu bất ổn.

Các quan chức Mỹ cho biết, một số trong số 10.000 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đang tiến vào thủ đô Washington để đảm bảo an ninh cho khu vực Điện Capitol dịp lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Quyết định của Bộ trưởng Lục quân Mỹ Ryan McCarthy được đưa ra trong bối cảnh FBI đã cảnh báo về các cuộc biểu tình có vũ trang đang được lên kế hoạch tại Washington trong thời gian diễn ra lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ ngày 20/1.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol. Ảnh: Joshua Roberts / Reuters.

Các thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia tại Điện Capitol. Ảnh: Joshua Roberts / Reuters.

Một quan chức cho biết, quân đội sẽ không phải là tuyến phòng thủ đầu tiên và sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật.

Thứ Tư tuần trước, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã xâm nhập tòa nhà Điện Capitol khi Quốc hội đang họp để chứng nhận chiến thắng của ông Biden, xung đột với cảnh sát, khiến các nhà lập pháp phài trốn chạy vì sự an toàn và khiến 5 người thiệt mạng.

Hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia triển khai bên trong Điện Capitol để củng cố an ninh. Ảnh: J. Scott Applewhite / Ảnh AP.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được phép gửi 15.000 binh sĩ đến Washington, trong khi khách du lịch đã bị cấm đến thăm Đài tưởng niệm Washington cho đến ngày 24/1.

Cục trưởng Cục Vệ binh Quốc gia, Tướng Daniel Hokanson, nói với các phóng viên, dự kiến sẽ có khoảng 10.000 binh sĩ được triển khai ở Washington để giúp giữ gìn an ninh, cung cấp hậu cần và thông tin liên lạc.

Huy Anh/Al-jazeera

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/10-000-binh-si-duoc-dieu-dong-dam-bao-an-ninh-cho-le-nham-chuc-cua-tong-thong-dac-cu-joe-biden-100268.html