1 tuần, Trung Quốc ghi nhận gần 13.000 người tử vong vì Covid-19

Thông tin được Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc đưa ra ngày 22/1.

Cụ thể, số người tử vong liên quan tới Covid-19 ghi nhận tại các bệnh viện đã lên tới 12.658 người trong 7 ngày (từ ngày 13-19/1).

Trước đó, nước này thống kê có gần 60.000 người tử vong trong thời gian từ ngày 8/12/2022-12/1/2023 kể từ khi Bắc Kinh quyết định mở cửa trở lại, thích ứng với dịch bệnh.

Rất đông người dân tụ tập tại một chợ hoa truyền thống tại Quảng Đông ngày 19/1

Rất đông người dân tụ tập tại một chợ hoa truyền thống tại Quảng Đông ngày 19/1

Trước làn sóng dư luận lo ngại về khả năng có làn sóng Covid-19 thứ 2 trong vài tháng tới, ông Ngô Tôn Hữu (Wu Zunyou), người đứng đầu dịch tễ học của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Trung Quốc (CDC) đã hạ thấp nguy cơ này song ông kêu gọi người già và những người dễ bị tổn thương cần cẩn trọng trong dịp Tết Nguyên đán.

Chia sẻ trên mạng xã hội Weibo ngày 21/1, ông Wu viết: “Làn sóng đi lại quy mô lớn trong dịp Tết Nguyên đán có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh lên một mức nào đó và số người nhiễm bệnh sẽ tăng trong một số khu vực”.

Đã có 5 tỉ lượt đi lại trong dịp Tết Nguyên đán (hay còn gọi xuân vận) 2023 tại Trung Quốc trong đó số lượt di chuyển sử dụng phương tiện máy bay, đường sắt... lên tới 2,1 tỉ lượt, gấp đôi so với năm 2022.

Song, vì làn sóng mới nhất đã khiến khoảng 80% người tại Trung Quốc lây nhiễm nên ít có khả năng dịch bệnh quy mô lớn tái diễn hoặc xảy ra làn sóng ca nhiễm thứ 2 trong vòng 2-3 tháng tới. Hiện tại, đã có nhiều tỉnh báo cáo đã đạt đỉnh lây nhiễm và tình trạng thiếu hụt nguồn cung y tế đã được xử lý nhưng các bệnh viện vẫn gặp áp lực lớn.

Trang Trần (Theo SCMP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/1-tuan-trung-quoc-ghi-nhan-gan-13000-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-d579894.html