1 trong 7 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở Sài Gòn đã tử vong

Anh Canh (40 tuổi), một trong 7 nạn nhân mắc kẹt trong vụ cháy lớn ở Sài Gòn sáng nay đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương nặng.

Chiều nay, lực lượng chức năng mới hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy lớn tại căn nhà hai tầng trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM).

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vụ cháy căn nhà hai tầng trên đường Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) xảy ra lúc 6h50 sáng nay đã khiến 7 người bị mắc kẹt.

Có 5 người trong một gia đình được cảnh sát dùng xe thang đưa ra ngoài với biểu hiện ngạt khói và được đưa đến bệnh viện cấp cứu gồm ông Đỗ Viết Cảnh (SN 1956), anh Đỗ Viết Canh (SN 1980, con trai ông Cảnh), chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1993, vợ Canh), bé trai Đỗ Nam Phương (SN 2010) và bé gái Đỗ Lê Phượng Toàn (SN 2009) là con của anh Canh và chị Huyền.

2 người khác được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và người dân hướng dẫn thoát nạn ra ngoài an toàn.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn

Trong số 5 nạn nhân nhập viện cấp cứu có trường hợp anh Canh bị thương tích nặng đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện vợ anh Canh cũng đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, hai con của anh điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Như Sỹ

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/1-trong-7-nguoi-mac-ket-trong-vu-chay-nha-o-sai-gon-da-tu-vong-645326.html