1 tiệm trà sữa ở Cẩm Xuyên sử dụng phẩm màu, khoai tây chiên trôi nổi

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh gà rán ong vàng - trà sữa ngon ở tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số hàng hóa.

Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 9/9, Công an thị trấn Thiên Cầm phối hợp với Trạm Y tế Thiên Cầm kiểm tra cơ sở kinh doanh gà rán ong vàng - trà sữa ngon ở tổ dân phố Trần Phú, do chị Nguyễn Thị Cầm (SN 1984) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang có hành vi sử dụng 28 chai phẩm màu có nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, dùng để chế biến trà sữa; 5 bao khoai tây chiên có nhãn mác nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ; 3 bao chân gà đã qua chế biến để lẫn với chân gà sống; 3 bao xúc xích đã hết hạn sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa nói trên.

Hiện, Công an thị trấn Thiên Cầm đã lập biên bản tịch thu toàn bộ số hàng hóa nói trên, lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Văn Chung - Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/1-tiem-tra-sua-o-cam-xuyen-su-dung-hang-hoa-khong-ro-nguon-goc/198324.htm