1 tập thể và 1 cá nhân thuộc lực lượng BĐBP được tặng Giải thưởng Vừ A Dính

Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019 cho biết, từ 16 tập thể và 40 gương mặt nổi bật trên khắp cả nước, hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu lựa chọn 8 tập thể và 13 cá nhân xuất sắc để trao Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019.

Giải thưởng Vừ A Dính do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng nhằm ghi nhận thành tích của các tập thể có đề tài nghiên cứu khoa học, có việc làm, mô hình hoạt động thiết thực cũng như các cá nhân người dân tộc thiểu số có tài năng và tâm huyết, có thành tích học tập và lao động xuất sắc, có những sáng kiến và việc làm mang lại lợi ích thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số và các địa phương miền núi, hải đảo.

Sau 10 năm tổ chức, đến nay, đã có 71 tập thể và 127 cá nhân được tặng Giải thưởng Vừ A Dính. Theo Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Vừ A Dính, số lượng hồ sơ tham dự giải năm nay nhiều hơn so với các lần tổ chức trước, thành phần cũng đa dạng hơn. Các tập thể, cá nhân hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: Quân sự, an ninh, học tập, nghiên cứu, khoa học - kỹ thuật, y tế, văn hóa - nghệ thuật, thể thao…

Trong số 8 tập thể được tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm nay, nổi bật có Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị với nhiều hoạt động giúp đỡ đồng bào và học sinh nghèo dân tộc thiểu số. Cùng với đó là các tập thể: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Phú Yên; Trường Trung học phổ thông Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn thanh niên trường Đại học Hồng Đức; Học viện Dân tộc; Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển; Đoàn cơ sở Trung đoàn 720, Binh đoàn 16; Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

Về cá nhân, lực lượng BĐBP có 1 gương mặt, đó là Trung úy Vàng Lao Lừ, dân tộc Mông, công tác tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, BĐBP Sơn La. 12 cá nhân còn lại là: H’hen Niê, dân tộc Ê đê; Nguyễn Văn Huỳnh, dân tộc Tày; Hoàng Thị Duyê, dân tộc Dáy; Viên Ngọc Anh, dân tộc Tày; Hoàng Thị Bến Thùy, dân tộc Mông; Trần Đức Anh, dân tộc Tày; Nguyễn Ngọc Hưng, dân tộc Giẻ Triêng; Phạm Mạnh Đình, dân tộc Nùng; Sùng A Dì, dân tộc Mông; Nguyễn Văn Tuấn, dân tộc Sán Dìu; Lý Viết Trường, dân tộc Nùng; La Việt Hồng, dân tộc Tu Dí.

Thùy Chi

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/1-tap-the-va-1-ca-nhan-thuoc-luc-luong-bdbp-duoc-tang-giai-thuong-vu-a-dinh/