1 phụ nữ Việt bị khởi tố vì hối lộ cảnh sát Singapore

Một phụ nữ Việt Nam đã bị khởi tố vào ngày 24-10 về việc đưa hối lộ cho một sĩ quan cảnh sát Singapore để thả cô ấy.

Kênh Channel News Asia dẫn thông báo từ Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore (CPIB) cho biết Nguyen Loan Anh, 49 tuổi, bị bắt vào ngày 13-10 tại khách sạn Hoover trên đường Balestier vì nghi ngờ có những hoạt động tình dục.

Khi bị bắt giữ, Nguyen Loan Anh đã đề nghị đưa một số tiền không xác định cho trung sĩ Siti Nurshalina Rosly, một sĩ quan của Cục Điều tra Hình sự - Cảnh sát Singapore, để thả cô ta.

“Đề nghị này đã bị trung sĩ Siti từ chối ngay lập tức và vấn đề đã được báo cáo cho CPIB” - cơ quan này cho biết.

Văn phòng Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore (CPIB). Ảnh: TOC

Văn phòng Cục Điều tra chống tham nhũng Singapore (CPIB). Ảnh: TOC

CPIB cũng khen ngợi trung sĩ Siti vì hành động liêm chính của cô ấy, coi đó là “ví dụ cho một trong những giá trị cốt lõi của ngành dịch vụ công”.

Nguyen Loan Anh bị khởi tố theo Mục 6 (b) của Đạo luật Phòng chống tham nhũng Singapore. Nếu bị kết tội, cô này phải đối mặt với án tù đến năm năm và bị phạt tiền lên đến 100.000 SGD (khoảng 1,7 tỉ đồng).

TRÙNG QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/kieu-bao/1-phu-nu-viet-bi-khoi-to-vi-hoi-lo-canh-sat-singapore-865985.html