1 nữ nhân viên thủy lợi bị lũ cuốn mất tích

Trong khi đang vớt rác, cây cối để khơi thông dòng chảy một đập thủy lợi ở Bình Định, một nữ nhân viên không may trượt chân rơi xuống đập, bị lũ cuốn trôi mất tích.

Đến đầu giờ sáng nay (3-11), các lực lượng cứu nạn, thợ lặn vẫn chưa tìm thấy bà Nguyễn Thị Thu Tâm (50 tuổi, nhân viên Xí nghiệp Thủy lợi 4 thuộc Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định) bị lũ cuốn trôi mất tích.

Nhiều người chờ kết quả tìm kiếm nữ nhân viên thủy lợi mất tích do lũ cuốn. Ảnh: VŨ ĐÌNH

Thông tin từ Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định cho hay chiều 2-11, nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống sông Kôn rất lớn, mang theo rác, cây cối tấp vào đập thủy lợi Thạnh Hòa tại phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn (Bình Định). Lúc 15 giờ cùng ngày, bốn nhân viên của Trạm Quản lý thủy nông đập Thạnh Hòa ra vớt rác, cây cối để khơi thông dòng chảy, bảo vệ an toàn đập.

Là nhân viên chuyên trách đo mực nước, cập nhật, báo cáo thông tin về nước nhưng bà Nguyễn Thị Thu Tâm vẫn tham gia với các nhân viên khác. Trong lúc làm việc, không may bà Tâm trượt chân rơi xuống đập, bị nước chảy mạnh cuốn trôi. Một nhân viên khác nhảy xuống sông để cứu nhưng bà Tâm đã bị nước nhấn chìm mất tích.

Sở NN&PTNT Bình Định đã huy động lực lượng cứu hộ, trong đó có sáu thợ lặn chuyên nghiệp liên tục tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do nước lớn chảy siết nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Ngoài ra, Xí nghiệp Thủy lợi 4 cũng bố trí lực lượng giăng lưới, ứng trực tại các ngã ba sông, đập nước để kịp phát hiện nhưng vẫn chưa có kết quả.

TẤN LỘC

Nguồn PLO: http://plo.vn/thoi-su/1-nu-nhan-vien-thuy-loi-bi-lu-cuon-mat-tich-737213.html