1 người chết, 11 người mất tích do mưa lũ ở miền Trung

Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua ở các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã gây thiệt hại nhiều về người và tài sản.

1 bé gái 2 tuổi tử vong trong mưa lũ miền Trung

Sáng 4/9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, thiệt hại ban đầu do mưa lũ đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Toàn tỉnh Quảng Bình đã có 2 người chết, mất tích và 1 người bị thương. Ngày 3/9, một cháu bé 2 tuổi (Ba Đồn) bị nước cuốn trôi, gia đình và các lực lượng đã tìm thấy thi thể lúc 17h cùng ngày.

Cầu Khe Đèng (Quảng Bình) trên quốc lộ 15B chạy qua xã Kim Hóa đã bị mưa lũ chia cắt

Cầu Khe Đèng (Quảng Bình) trên quốc lộ 15B chạy qua xã Kim Hóa đã bị mưa lũ chia cắt

Nạn nhân mất tích là chị Hồ Thị Chăn (SN 1986, Minh Hóa) bị lũ cuốn trôi ngày 2/9, hiện gia đình và lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm. Anh Trần Huy lực (SN 1986, Tuyên Hóa) bị thương khi đang trèo lên mái Trường tiểu học số II Thị trấn Đồng Lê đặt bao cát chống gió.

Đại tá Trần Văn Đình, Trưởng phòng cứu hộ cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, mưa lớn từ ngày 31 đến 4/9 đã làm 9 người dân tộc Chứt của bản Rào Tre (Hà Tĩnh) vào rừng lấy lá nón từ ngày 2/9 chưa về. Hiện đơn vị mới liên lạc được với 2 người, 7 người đang mất tích.

Ngày 2/9, tàu cá QNA91928TS có 44 thuyền viên của tỉnh Quảng Nam đã chìm trên đường tránh trú bạo tại bãi Tuyên Chính. 41 thuyền viên đã được tàu QNG90817 TS cứu sống. Hiện các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm 3 người mất tích.

Đến sáng nay (4/9), lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) vẫn đang lên

Toàn tỉnh Quảng Bình đã có hơn 1.000 hộ dân có nhà bị ngập lụt và chia cắt. Nhiều xã, bản tại các huyện miền núi như Tuyên hóa, Minh Hóa, Bố Trạch bị nước lũ chia cắt như xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, đã có 400 nhà bị ngập. Chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời các hộ dân lên nhà tránh lũ để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Huyện Tuyên Hóa cũng đã di dời 200 hộ dân với 790 nhân khẩu lên địa điểm an toàn. Nếu mực nước sông Gianh tiếp tục lên huyện Tuyên Hóa sẽ tổ chức di dời dân, dự kiến di dời 600 hộ với 2.274 khẩu. Tại các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, nước dâng cao khiến 27 hecta lúa hè thu bị ngập, hàng trăm hecta hoa màu của người dân đã bị ngập úng, hư hỏng và mất trắng.

Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, vào hồi 10h ngày 4/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi khoảng 200km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 10h ngày 5/9, vị trí tâm áp thấp cách đảo Hải Nam khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới Kajiki.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 10h ngày 6/9, vị trí tâm áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ngày 4/9 ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Đông Phong

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/1-nguoi-chet-11-nguoi-mat-tich-do-mua-lu-o-mien-trung-86781.html