1 người chết, 1 người nguy kịch vì ngủ trong xe tải ở Lâm Đồng

Vụ việc ngủ trong xe tải khiến 1 người chết, 1 người nguy kịch, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân gây ra vụ việc có thể do ngạt khí.

Ngày 4/3, cơ quan chức năng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân khiến 1 người bị chết và 1 người bị hôn mê trong xe tải.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Nguyễn Hữu Dũng (40 tuổi, tài xế) và chị Nguyễn Thị Quân (39 tuổi) cùng trú tại tỉnh Ninh Thuận dùng xe tải đông lạnh mang biển kiểm soát 85C–038.30 chở tôm lên thành phố Đà Lạt để bán. Khi đi đến địa phận thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 25km thì dừng xe để nghỉ ngơi và nằm ngủ trong cabin.

Do trễ giờ nhận hàng như thường lệ, một khách hàng tại Đà Lạt đã chạy xe về hướng Ninh Thuận để tìm, thì phát hiện anh Dũng đã tử vong trong cabin, còn chị Quân đang trong tình trạng hôn mê, nguy kịch; sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc bước đầu xác định do ngạt khí

Tại hiện trường cho thấy, ổ khóa điện ô tô tải trong tình trạng mở nhưng máy đã tắt, hệ thống điều hòa ngừng hoạt động, hai cửa xe đóng kín… Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân gây ra vụ việc có thể do ngạt khí.

Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/1-nguoi-chet-1-nguoi-nguy-kich-vi-ngu-trong-xe-tai-o-lam-dong-735779.vov