1 ngư dân Quảng Bình tử vong trên biển

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa triển khai ứng cứu 1 thuyền viên gặp nạn trên tàu cá. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên thuyền viên này đã không qua khỏi.

Lúc 16h30 phút, ngày 20/9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được tin báo của ông Phạm Văn Túy (48 tuổi), trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về việc trên tàu cá QB 92907 TS có thuyền viên bị nạn.

Đưa ngư dân gặp nạn lên bờ

Đưa ngư dân gặp nạn lên bờ

Trong lúc tàu đang hành nghề chụp mực trên biển, anh Phạm Văn Khoa (42 tuổi), quê ở xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị ròng rọc dùng để tời lưới trên tàu rơi trúng người khiến anh bị thương nặng ở vùng cổ.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tổ chức lực lượng sử dụng cano đưa người bị nạn vào bờ cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nên anh Phạm Văn Khoa không qua khỏi./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/1-ngu-dan-quang-binh-tu-vong-tren-bien-780253.vov