1 ngày xảy ra 2 vụ cháy nhà tại tỉnh Sơn La

Trong ngày 18/1, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra 2 vụ cháy nhà, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, lúc khoảng 11h ngày 18/1, xảy ra vụ cháy căn nhà sàn của gia đình chị Lò Thị Lương, dân tộc Thái ở bản Mường Lạn, xã Mường Lạn huyện Sốp Cộp (Sơn La).

Ông Lò Trọng Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn xác nhận vụ việc trên và cho biết, thời điểm trên, mẹ chồng chị Lương đốt củi ở bếp (bếp đặt trong nhà). Trong lúc bà đi ra ngoài, ngọn lửa đã bùng phát rồi cháy lan sang các vật dụng xung quanh và nhanh chóng cháy lan khắp nhà. Mặc dù sau đó được người dân nhanh chóng ứng cứu dập lửa, nhưng do nhà sàn làm bằng gỗ, lại hút gió, nên lửa cháy rất to, chỉ ít phút đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà cùng tài sản bên trong, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Nhà chị Lương là nhà sàn, làm bằng gỗ dễ bắt lửa, nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, chỉ ít phút đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà

Nhà chị Lương là nhà sàn, làm bằng gỗ dễ bắt lửa, nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh, chỉ ít phút đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà

Thời điểm xảy ra cháy, con trai chị Lương ốm nằm trong nhà, nhưng khi ngọn lửa bùng phát đã kịp chạy thoát, nên may mắn không bị thương.

Đến gần 19h cùng ngày, tiếp tục xảy ra vụ cháy tại nhà ông bà Hiền Cầm ở thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu (Sơn La).

Lửa bùng phát trên tầng tum nhà ông bà Hiền Cầm ở thị trấn Thuận Châu, rất may được khống chế kịp thời.

Theo người dân địa phương, ngọn lửa bùng phát trong lúc gia đình đang hun khói làm thịt khô trên tầng tum của căn nhà. Hộ gia đình nhà ông bà Hiền Cầm liền kề với nhiều gia đình khác, nhưng đều là nhà xây kiên cố, khó bắt lửa, nên rất may không bị lửa cháy lan. Nhờ được khống chế kịp thời, nên các tầng dưới của gia đình ông bà Hiền Cầm cũng không bị cháy. Tuy nhiên, toàn bộ vật dụng tại tầng tum của căn nhà đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ cháy cũng khiến các gia đình và nhiều người dân trên địa bàn hoảng loạn.

Tết nguyên đán hiện đang đến rất gần. Đây là thời gian cao điểm của các hoạt động giao thương, buôn bán. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ, trung tâm thương mại… cũng tập trung khối lượng hàng hóa lớn để phục vụ thị trường Tết, cộng với thời tiết đang hanh khô, vì vậy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Người dân cần hết sức chú ý, tránh để “giặc lửa” tấn công gây thiệt hại về kinh tế và để lại nhiều hậu quả khôn lường./.

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/1-ngay-xay-ra-2-vu-chay-nha-tai-tinh-son-la-831677.vov