1 năm qua, Malaysia khiến Thái Lan khiếp sợ đến thế nào?

Bóng đá Malaysia đã có những bước phát triển đáng kinh ngạc và trở thành cơn ác mộng dành cho người Thái suốt 1 năm qua.

ĐT Malaysia sẽ bước vào cuộc chạm trán ĐT Thái Lan ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trận đấu này được đánh giá khá hấp dẫn bởi bóng đá Malaysia đang trở thành khắc tinh của bóng đá Thái Lan.

Còn nhớ, gần 1 năm về trước, cũng tại Bukit Jalil, ĐT Malaysia đã áp đảo ĐT Thái Lan bằng một sức ép khủng khiếp. Chính lối đá giàu thể lực đó khiến đội bóng xứ chùa vàng chỉ biết co cụm phòng ngự. Nếu không có sự kém duyên, ít nhất những “chú hổ” đã ghi được không dưới 2 bàn thắng.

ĐT Thái Lan từng bị ĐT Malaysia loại khỏi AFF Cup 2018 do luật bàn thắng sân khách. Ảnh: AFF.

ĐT Thái Lan từng bị ĐT Malaysia loại khỏi AFF Cup 2018 do luật bàn thắng sân khách. Ảnh: AFF.

Nhưng chỉ ít ngày sau, khi đến làm khách trên sân của Thái Lan, Malaysia chơi rất xuất sắc để cầm hòa đội chủ nhà với tỉ số 2-2. Thái Lan bị loại do luật bàn thắng trên sân cách đành phải nhìn Malaysia vào chung kết gặp Việt Nam.

Không chỉ những giải đấu cấp ĐTQG, mới đây nhất, tại vòng loại giải U19 châu Á 2020, đội U19 Malaysia làm nên kỳ tích khi đánh bại U19 Thái Lan 1-0. Trận thắng đó khiến đội bóng xứ chùa vàng bị loại tức tưởi thậm chí còn xếp sau cả Campuchia.

Malaysia luôn là đối thủ khó chịu dành cho Thái Lan. Ảnh: AFF.

Rõ ràng, Malaysia luôn thể hiện được lối chơi khó chịu mỗi lần gặp Thái Lan. Lối đá giàu thể lực, tốc độ cùng sự hưng phấn cao độ từ người Mã khiến đội bóng xứ chùa vàng nhiều lần bị tâm lý.

Chính vì vậy, cuộc chạm trán giữa 2 đội ở Bukit Jalil vào ngày 14/11 tới đây hứa hẹn đem đến cho khán giả nhiều kịch tính. “Chảo lửa” Bukit Jalil chưa bao giờ trở thành nơi dễ dàng đối với bất cứ đội khách nào.

Từ Xuyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/bong-da/1-nam-qua-malaysia-khien-thai-lan-khiep-so-den-the-nao-6423402.html