1 mảng nứt dài khoảng 17m trên Quốc lộ 91 bị sạt xuống sông Hậu

Ngày 17-2, người dân khu vực sạt lở ấp Bình Tân (xã Bình Mỹ, Châu Phú, An Giang) cho biết, 1 mảng nứt dài khoảng 17m xuất hiện vào ngày 30-1-2020 nay đã sạt xuống sông Hậu.

Mảng nứt đường ngày 30-1-2020…

... đã sạt xuống sông Hậu

Vụ sạt lở Quốc lộ 91 đoạn qua ấp Bình Tân xảy ra tối 31-7 và rạng sáng 1-8-2019, khiến 1/2 mặt đường nhựa Quốc lộ 91, với chiều dài khoảng 85m sụp xuống sông Hậu. Đến hơn 3 giờ sáng, ngày 20-8-2019, khu vực này tiếp tục bị sạt lở, với chiều dài gần 30m, ăn sát vào phía bờ khu dân cư.

Tiếp đó, khoảng 20 giờ, ngày 2-1-2020, cũng tại khu vực này xuất hiện 2 mảng nứt đường trên tuyến Quốc lộ 91. Mảng nứt thứ 1 chiều ngang khoảng 1,5m, dài khoảng 5m; mảng nứt thứ 2 chiều ngang khoảng 2m, dài khoảng 15m tiếp nối về hướng TP. Long Xuyên. Đến khoảng 2 giờ, sáng 3-1-2020, mảng nứt thứ 1 đã sạt xuống sông Hậu.

Khoảng 15 giờ, ngày 30-1-2020, tại khu vực sạt lở trên tuyến Quốc lộ 91, thuộc ấp Bình Tân, xã Bình Mỹ tiếp tục sạt lở, với chiều dài 12m, ngang khoảng 1,2m. Đồng thời, xuất hiện vết rạn nứt kéo dài khoảng 13m, ngang khoảng 1,3m lấn sâu vào bên trong về phía hạ lưu. Nguyên nhân được xác định do đoạn sạt lở có mái dốc thẳng đứng, nước triều lên xuống ngấm vào nền đất cát yếu và do sóng đánh vào bờ gây sạt lở.

Để xử lý khẩn cấp sạt lở Quốc lộ 91, từ ngày 30-7 đến 17-8-2019, các đơn vị thi công đã thực hiện thả bao tải cát, với tổng khối lượng 53.707m3/78.130m3, để xử lý sạt lở tuyến Quốc lộ 91.

Sau hơn 5 tháng tạm dừng thi công công trình, ngày 3-2-2020, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang đã tiến hành thi công trở lại công trình xử lý khẩn cấp sạt lở.

Để hoàn thành giai đoạn 1 công trình, đơn vị thi công sẽ tiếp tục thực hiện thả 24.423m3 cát, trải 2.088m2 vải địa kỹ thuật lót dưới 74 thảm đá (diện tích 2.046m2).

P.V

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/1-mang-nut-da-i-khoang-17m-tren-quoc-lo-91-bi-sat-xuong-song-hau-a264737.html