1 điểm vất vả nhưng xóa được 'dớp'

Quyết có 3 điểm đầu tay trước UAE, đội tuyển U.23 Việt Nam xuất phát với cặp tiền đạo Đức Chinh (dạt trái) - Tiến Linh (đá cắm) cùng Quang Hải đá hộ công trong sơ đồ 3-4-1-2.

U.23 Việt Nam hòa UAE ở trận ra quân

U.23 Việt Nam hòa UAE ở trận ra quân

Ở hàng phòng ngự, muốn để cho Đình Trọng có thời gian dưỡng thêm, HLV Park Hang-seo bố trí bộ 3 trung vệ: Thành Chung, Tấn Sinh và Ngọc Bảo. Thanh Thịnh kịp trở lại để đảm đương vị trí của Văn Hậu bên cánh trái, ở hành lang đối diện không phải là Trọng Hùng từng được thử nghiệm mà là tân binh Việt Anh. Đức Chiến, Hoàng Đức đảm đương vai trò tiền vệ trung tâm, cùng với sự trở lại của Bùi Tiến Dũng trong khung gỗ.

Trong khi đó, dù tung ra đến 5 tuyển thủ quốc gia nhưng U.23 UAE khá bình thường. Tuy nhiên, sự thiếu vắng 3 trụ cột so với SEA Games 30 đã ảnh hưởng đến sức tấn công của U.23 Việt Nam. So với Hùng Dũng, Hoàng Đức mềm mại hơn nhưng khả năng bao quát và toàn diện không thể sánh bằng. Tương tự, khả năng tham gia tấn công của đôi cánh Thanh Thịnh - Việt Anh hạn chế hơn hẳn so với Văn Hậu - Trọng Hoàng.

Hiệp 1 diễn ra không có bàn thắng do sự thận trọng của cả 2 đội. Tình huống đáng chú ý nhất mà U.23 Việt Nam tạo ra là pha phạt góc cắt ngang mặt khung thành U.23 UAE nhưng cả 3 cầu thủ Thành Chung, Đức Chinh và Tấn Sinh liên tiếp ập vào chậm 1 nhịp. Nguy hiểm nhất bên phía UAE là tài năng 19 tuổi chạy cánh trái Ali Saleh (9) vào phút 40 có pha đi bóng lắt léo, loại cả Việt Anh và Tấn Sinh rồi trả vào trong gây rối loạn hàng phòng ngự Việt Nam, khiến thủ môn Tiến Dũng phải vất vả lao theo bắt bóng trong chân đối phương.

Tuy nhiên, tình huống thực sự thót tim là ở đầu hiệp 2. Sau đường chuyền hỏng bị đối phương cướp được của Hoàng Đức, trung vệ Tấn Sinh có pha “tắc” bóng thô với Saleh ngay sát vạch bên hông vùng cấm. Bóng đã được đặt vào chấm 11m nhưng rất may VAR xác định pha phạm lỗi bên ngoài vòng 16,5m. Ngay sau đó, Tấn Sinh phải rời sân nhường chỗ cho Đình Trọng. Thoát thua, U.23 Việt Nam xốc lại đội hình bằng việc đưa Trọng Hùng vào thay Đức Chiến để tăng cường mặt trận tấn công. Phút 63, Quang Hải lật bóng lên cho Hoàng Đức sút căng bật tay hậu vệ UAE trong vùng cấm nhưng trọng tài người Singapore từ chối tham khảo VAR. Phút 83, lại Quang Hải dấn bóng táo bạo trả vào cho Tiến Linh xoay người dứt điểm cận thành nhưng lại đến đúng vị trí thủ môn. Phút 89, Việt Anh đánh đầu không chính xác.

Trận đấu đầu tiên của vòng chung kết U.23 châu Á 2020 không có bàn thắng nhưng cả 2 đội đều có lý do để hài lòng. Với U.23 Việt Nam, đây là lần đầu tiên có điểm ở trận ra quân vòng chung kết U.23 châu Á (2 năm trước dù đi đến chung kết nhưng ở trận đầu đã thất bại trước Hàn Quốc 1-2, còn năm 2016 thua Jordan 1-3) trước đối thủ được đánh giá cao nhất bảng.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/1-diem-vat-va-nhung-xoa-duoc-dop-2982993/