1 đấu 5?

Ngay tại buổi lễ tiễn cầu thủ con cưng Nguyễn Công Phượng sang Bỉ chơi bóng sáng 5-7, bầu Đức bất ngờ khiến dư luận dậy sóng với tuyên bố rằng CLB TPHCM dù đang dẫn đầu V-League 2019 nhưng chắc chắn không thể vô địch được mùa này, vì phải đấu với… 5 đội bóng khác.

Thầy trò CLB TPHCM liệu có duy trì được vị trí dẫn đầu tại V-League 2019? Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Thầy trò CLB TPHCM liệu có duy trì được vị trí dẫn đầu tại V-League 2019? Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điều này thì chẳng hề liên quan gì đến việc Công Phượng xuất ngoại, nhưng lại khiến người làm bóng đá ở Việt Nam phải ưu tư trước thời điểm lượt về của V-League sắp sửa nhập cuộc vào chiều ngày 7-7. Ai cũng hiểu bầu Đức muốn đề cập đến các đội bóng được cho là của bầu Hiển, chẳng hạn là Hà Nội FC, Quảng Nam, Sài Gòn FC, SHB Đà Nẵng. Sau này, thêm Quảng Ninh cũng được cho là đã gia nhập nhóm “đội bóng anh em”.

Mặc dù vẫn chưa có điều gì chứng minh tất cả các CLB nói trên đều do doanh nghiệp nhà bầu Hiển đầu tư, nhưng râm ran nhiều năm nay, chuyện “1 ông chủ sở hữu nhiều đội bóng” có thể ảnh hưởng tới cục diện V-League một cách dễ dàng khiến dư luận luôn cảm thấy bất an về sự minh bạch của một giải đấu. Bản thân những nhà điều hành VFF hay VPF cũng chẳng có lý do gì để cấm cản. Cho nên, làng bóng đá Việt chỉ còn biết chấp nhận đấy là một phần của cuộc chơi, vì nếu làm căng quá mức, ông bầu mà bỏ bóng đá thì mất vui.

Trên thực tế, hầu hết các đội bóng giàu tham vọng và cũng có giai đoạn được đầu tư rất nhiều tiền của như Thanh Hóa, Hải Phòng chỉ biết ngậm ngùi vì “mãnh hổ nan địch quần hồ”, gắng đến mấy cũng chỉ về đích hạng nhì, không thể vô địch nổi V-League. Tính trong vòng 10 năm qua, chỉ có B.Bình Dương với tiềm lực đầu tư vượt trội mới lấy nổi 2 danh hiệu vô địch quốc gia, 1 lần nữa thuộc về đội bóng xứ Nghệ, còn 7 danh hiệu đã thuộc về đội bóng thủ đô Hà Nội (4 lần), SHB Đà Nẵng (2 lần) và Quảng Nam (1 lần).

Mùa này, đội bóng TPHCM vẫn đang chơi rất tốt, đã vô địch lượt đi và tự tin hướng về giai đoạn lượt về với tham vọng sẽ bảo vệ được đến cùng thành quả mà mình tạo ra. Thế nhưng, khi bầu Đức bất ngờ lên tiếng cảnh báo, những người làm bóng đá TPHCM cũng đã giật mình, bắt đầu lo cho cả chặng đường dài phía trước. Thế mới đáng ngại, vì ngay cả khi thầy trò ông Chung Hae-seong có thực lực và muốn lần đầu tiên lên ngôi ở V-League, thì chưa chắc họ đã muốn mà được.

PHÚC NGUYỄN

Nguồn SGGP: http://thethao.sggp.org.vn/1-dau-5-603261.html