1 công ty khai thác cát trái phép trên sông Tiền

Lợi dụng việc nạo vét và đắp đê bao chống lũ Công ty Thương mại Thủy sản Vĩnh Long đã tổ chức khai thác cát đem đi bán.

Ngày 10-6, Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết vừa triệt phá một điểm khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Tiền.

Phương tiện khai thác cát trái phép bị bắt giữ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Phương tiện khai thác cát trái phép bị bắt giữ. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Qua thời gian nắm tình hình, từ 15 giờ đến 17 giờ ngày 9-6, Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II Cục CSGT trực tiếp chỉ huy các tổ công tác của Thủy đoàn II phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang đồng loạt ra quân triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn trên tuyến sông Tiền.

Trên đoạn sông giáp ranh giữa huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 12 phương tiện có tải trọng từ 300 tấn đến 1.000 tấn và 32 người khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Mỗi ngày có khoảng 10.000 đến 15.000 m3 cát bị khai thác, thu lợi bất chính từ 450 triệu đến 1 tỉ đồng. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Theo đó, Công ty Thương mại Thủy sản Vĩnh Long đã lợi dụng hình thức nạo vét, đắp đê bao chống lũ trên phần đất được UBND tỉnh Vĩnh Long cho lập dự án đầu tư khai thác du lịch sinh thái đất bãi bồi trên sông Tiền để tổ chức khai thác cát trái phép đem đi bán.

Trung bình, mỗi ngày có khoảng 10.000 đến 15.000 m3 cát bị khai thác, thu lợi từ 450 triệu đến 1 tỉ đồng.

Hiện, Thủy đoàn II Cục CSGT tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

HẢI DƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/1-cong-ty-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-tien-917803.html