1 chiến sĩ cứu hỏa bị thương khi đang dập đám cháy lớn

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một bãi phế liệu trên đường Phúc Diễn (phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vào chiều 14/11. Trong lúc tham gia chữa cháy, một chiến sĩ PCCC đã bị thương.

Hiện trường vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, cột khói vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét, lửa lan rộng. Sự việc xảy ra vào ngay đầu giờ chiều, khiến nhiều người đang nghỉ ngơi trong nhà hoảng loạn chạy ra rồi hô hoán, Công an quận Nam Từ Liêm nhanh chóng xác định vị trí cháy tại nhà ông Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 1980 số 606 đường Phúc Diễn).

Khu vực cháy có diện tích khoảng 200m2, chia làm 2 khu, khu để ở có diện tích 70m2, với tường bao bằng gạch, mái lợp tôn vàkhu vực thu gom phế liệu có diện tích khoảng 130m2, với khung thép, mái lợp tôn.

Vụ cháy xảy ra tại khu vực dân cư khiến nhiều người hoảng sợ.

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an quận Nam Từ Liêm đã điều 4xe chữa cháy và điều động 1 xe xúc của người dân đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Để nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy, nhiều chiến sĩ công an đã không quản ngại nguy hiểm lao xuống đầm lầy phía sau nhà. Trong quá trình tiếp cận chữa cháy từ phía ngoài đầm lầy, một chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã bị thụt sắt xuyên qua ủng lên đùi, được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảng 15h cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt. Thông tin ban đầu, không có thiệt hại về người. Về tài sản có 1 tủ lạnh, 2 quạt treo tường, 1 tủ quần áo, đồ dùng sinh hoạt và phế liệu bị cháy rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công Định

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/1-chien-si-cuu-hoa-bi-thuong-khi-dang-dap-dam-chay-lon-20201114191642298.htm