1.777 tín đồ Tân Thiên Địa nhiễm Covid-19, hơn 1000 người từ chối xét nghiệm

Ít nhất 1.777 thành viên giáo phái Tân Thiên Địa có kết quả dương tính với Covid-19 nhưng từ chối điều trị, hơn 1.000 người khác thậm chí từ chối làm xét nghiệm.

Theo IBT Times, có ít nhất 1.777 thành viên Tân Thiên Địa được xét nghiệm có kết quả dương tính với virus corona. Tuy nhiên, họ tuyên bố rằng, việc điều trị là trái với đức tin và từ chối sử dụng bất kỳ phương pháp điều trị nào.

Ngoài ra, hơn 1.000 thành viên của giáo phái có các triệu chứng nghi nhiễm Covid-19, nhưng từ chối làm xét nghiệm.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Giáo phái Tân Thiên Địa xuất hiện dày đặc trên truyền thông vì những lý do tiêu cực, kể từ khi Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc.

Theo giới chức đại phương, mới đây giáo phái này lại một lần nữa gây chú ý, khi các thành viên mắc bệnh từ chối điều trị vì lý do đức tin.

Các thành viên giáo phái này bị phát hiện vẫn tham dự các cuộc họp đông người, ảnh hưởng lớn cho việc kiểm soát dịch. Ngày 1/3, Thị trưởng Seoul Park Won-Soon thông báo, đơn kiện hình sự đã được đệ trình chống lại Lee Man-hee, 88 tuổi, người sáng lập Tân Thiên Địa.

Một cuộc điều tra đã được mở ra nhằm vào giáo chủ Tân Thiên Địa và 12 thuộc cấp, với các cáo buộc giết người và vi phạm đạo luật kiểm soát dịch bệnh.

Video: Học sinh Trung học phổ thông trong dịch Covid-19

Phương Anh (Nguồn: IBT Times)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/1777-tin-do-tan-thien-dia-nhiem-covid-19-hon-1000-nguoi-tu-choi-xet-nghiem-ar531913.html