1,7 triệu bài thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính

Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề 'Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ' là một hoạt động ý nghĩa của thiếu nhi cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 27/8 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Đội Trung ương, Hội Tem Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ”.

Diễn ra từ tháng 01 đến hết tháng 5/2019, cuộc thi dành cho thiếu nhi từ 9 đến 15 tuổi (lớp 3 đến lớp 9) đang học tập sinh hoạt tại các liên đội, các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm thanh thiếu nhi trong cả nước, thiếu nhi là người nước ngoài đang sinh hoạt học tập tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà trao giải đặc biệt cho em Đặng Phạm Ngọc Bích, lớp 5A, tiểu học Kim Đồng, Ngô Quyền, Hải Phòng. (Ảnh: Cẩm Linh)

Sau 4 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được 1,7 triệu bài dự thi. Sau nhiều vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban giám khảo đã lựa chọn ra những bài dự thi xuất sắc nhất để trao giải gồm: 01 giải đặc biệt; 02 giải nhất; 04 giải nhì; 10 giải ba và 20 giải khuyến khích cho cá nhân cùng 15 giải cho các tập thể xuất sắc.

Cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc Bác Hồ” là một hoạt động ý nghĩa của thiếu nhi cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, là dịp để thiếu nhi cả nước thể hiện suy nghĩ, tình cảm, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ và bằng những việc làm, hành động cụ thể, nhỏ bé của mình như những bông hoa đẹp kính dâng lên Bác.

Theo đánh giá của Giáo sư sử học Lê Văn Lan, Trưởng ban giám khảo cuộc thi, cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2019 có nhiều điều đặc biệt như bài thi viết tay thay cho đánh máy nhiều hơn, chất lượng bài thi được nâng lên rõ rệt, đối tượng tham gia cũng đa dạng hơn. Đa số các bài thi đoạt giải được các tác giả đầu tư công phu về hình thức lẫn nội dung, sưu tập được nhiều tem có giá trị làm tư liệu minh chứng cho bài thi, trả lời đầy đủ và chính xác câu hỏi Ban tổ chức đưa ra. Bộ câu hỏi cho cuộc thi năm nay được xây dựng theo hướng mở để các em thiếu nhi có cách tiếp cận vấn đề từ nhiều hướng, qua đó xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo… của các tác giả gửi về tham dự cuộc thi.

Cẩm Linh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/khoa-giao/1-7-trieu-bai-thi-suu-tap-va-tim-hieu-tem-buu-chinh-533134.html