1.642 trường hợp tiếp xúc với BN991 đều âm tính

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến chiều ngày 20-8, tất cả mẫu xét nghiệm của 1.642 trường hợp là F1 và F2 liên quan đến BN991 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết, tính đến chiều ngày 20-8, tất cả mẫu xét nghiệm của 1.642 trường hợp là F1 và F2 liên quan đến BN991 đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, Nhân Dân điện tử đã đưa tin, BN991 (nam, SN 1986), trú thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An (Quảng Nam), giáo viên Trường THPT Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) là chồng của BN981.

Đây là BN có lịch trình di chuyển khá phức tạp. BN đi dự liên hoan, coi thi Tốt nghiệp PTTH quốc gia năm 2020, rồi đi chợ rất nhiều lần và tiếp xúc với rất nhiều người, ở nhiều địa phương trong tỉnh trước khi được cách ly tập trung.

Trong đó, từ ngày 8 đến 10-8, BN coi thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Trường THPT Khâm Đức, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), lưu trú và ăn uống tại khách sạn Bé Châu Giang (đường Phạm Văn Đồng, Khâm Đức, Phước Sơn).

Từ ngày 11 đến 16-8, hằng ngày, BN đi chợ mua rau, cá tại chợ bà Lê. Ngày 17-8, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và được cách ly tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam (tại Hội An). Ngày 18-8, cho kết quả dương tính với virus SARS- CoV-2.

Hiện, ngành y tế đang phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương liên quan đang tiếp tục truy vết, phát hiện các trường hợp khác có liên quan đến BN991 để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

TẤN NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/1-642-truong-hop-tiep-xuc-voi-bn991-deu-am-tinh-613655/