1,59 tỷ USD và những giải độc đắc 'hoành tráng' nhất thế giới

Tại Mỹ, đã từng có người trúng giải độc đắc lên đến con số không tưởng: gần 1,59 tỷ USD. Đây là giải thưởng xổ số cao kỷ lục trên thế giới.

Powerball (1,586 tỷ USD): Vào ngày 13/1/2016, có ba cặp vợ chồng đến từ California, Florida và Tennessee (Mỹ) mua vé trúng giải độc đắc 1,586 tỷ USD. Đây là số tiền thưởng cao nhất trong lịch sử xổ số. Mỗi cặp vợ chồng nhận số tiền thưởng trước thuế 528,8 triệu USD.

Vợ chồng John và Lisa Robinson (từ Tennessee) quyết định nhận một lần toàn bộ số tiền thưởng (thay vì nhận dần trong từng năm). Sau khi trừ hết các khoản thuế, họ cầm về 327,8 triệu USD. Ba năm sau khi phát tài, gia đình Robinsons hiện đang sống trong một biệt thự 10 phòng ngủ, 8 phòng tắm, trị giá 6,2 triệu USD.

Vợ chồng John và Lisa Robinson (từ Tennessee) quyết định nhận một lần toàn bộ số tiền thưởng (thay vì nhận dần trong từng năm). Sau khi trừ hết các khoản thuế, họ cầm về 327,8 triệu USD. Ba năm sau khi phát tài, gia đình Robinsons hiện đang sống trong một biệt thự 10 phòng ngủ, 8 phòng tắm, trị giá 6,2 triệu USD.

Không giống nhà Robinsons, vợ chồng Maureen Smith và David Kaltschmidt tiếp tục sống lối sống giản dị trong căn nhà cũ trị giá 300.000 USD ở Florida. Họ vẫn mua sắm và ăn uống ở các cửa hiệu, nhà hàng quen thuộc. Và họ vẫn tiếp tục mua xổ số hàng ngày.

Vợ chồng Marvin và Mae Acosta ẩn tích suốt 6 tháng trước khi nhận 1/3 khoản tiền thưởng còn lại của tấm vé xổ số trị giá gần 1,59 tỷ USD. Ba năm qua, họ vẫn không hề xuất hiện công khai. Trong ảnh là cửa hiệu 7-Eleven, nơi vợ chồng Acosta mua tấm vé trúng thưởng.

Mega Millions (1,537 tỷ USD) : Vào ngày 23/10/2018, một người sống ở Nam Carolina mua tấm vé Mega Millions và trúng giải thưởng khổng lồ 1,537 tỷ USD. Nam Carolina là một trong những bang hiếm hoi cho phép người trúng độc đắc được ẩn danh. Mãi tới tận ngày 4/3/2019, người phụ nữ này mới tới nhận giải. Cô quyết định nhận một lần toàn bộ số tiền thưởng. Sau khi trừ mọi khoản thuế, cô được hưởng tới 878 triệu USD.

Powerball (768,4 triệu USD): Anh chàng Manuel Franco, 24 tuổi, nhận giải độc đắc Powerball 768,4 triệu USD hôm 23/4. Nhận tiền thưởng một lần, sau khi nộp thuế anh cầm về 326 triệu USD. Franco - trước đó sống trong một căn nhà nhỏ ở khu ngoại ô Milwaukee tại thành phố West Allis, bang Wisconsin - tâm sự mục tiêu của anh trước khi trúng xổ số chỉ là làm sao trong tài khoản có trên 1.000 USD.

Powerball (758,7 triệu USD): Bà Mavis Wanczyk là người duy nhất mua tấm vé độc đắc giải Powerball ngày 27/8/2017. Tổng cộng bà nhận hơn 336 triệu USD tiền mặt (chọn nhận giải một lần, trừ các khoản thuế). Sau khi nhận tiền, người phụ nữ ngoài 50 tuổi này đã nghỉ việc ở Trung tâm Y tế Mercy tại Springfield, Massachusetts. Hiện giờ không ai biết bà đang ở đâu.

Powerball (688 triệu USD): Ngày 27/10/2018, hai người may mắn từ New York và Iowa đã mua tấm vé độc đắc Powerball trị giá 688 triệu USD. Đây là Robert Bailey, người đến từ New York. Ông quyết định nhận tiền mặt một lần và sau khi nộp thuế đã về nhà với gần 125,4 triệu USD trong tài khoản.

Bà Lerynne West, 51 tuổi, là người may mắn đến từ Iowa. Bà cũng quyết định chọn nhận thưởng giống ông Bailey. Bà kể khi mua vé, bà để quên nó trong xe hơi của chị gái. Khi so kết quả và biết mình trúng giải, bà mới nhờ chị gái mang tấm vé đến cho mình. Với số tiền thưởng, bà đã lập một quỹ từ thiện.

Mega Millions (656 triệu USD): Ngày 30/3/2012, có 3 tấm vé độc đắc Mega Million trị giá 656 triệu USD được bán ra tại Maryland, Illinois và Kansas. Vợ chồng Merle và Patricia Butler ở Illinois thực lĩnh số tiền thưởng 157,8 triệu USD. Họ thuê một đội ngũ tư vấn pháp lý và tài chính trước khi nhận giải. Hai cá nhân còn lại trúng giải không công bố tên tuổi.

Hương Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/1-59-ty-usd-va-nhung-giai-doc-dac-hoanh-trang-nhat-the-gioi-post946146.html