1.500 vận động viên tham gia giải chạy ủng hộ chương trình 'Trái tim cho em'

Sáng 4-10, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội, giải chạy Viettel Fastest 2020 do Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) phối hợp với Quỹ tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức khởi tranh với sự tham gia của 1.500 vận động viên trong nước và quốc tế.

Toàn bộ kinh phí thu được từ bán BIB (450 triệu đồng) đã được ban tổ chức trao tặng cho “Trái tim cho em”- Chương trình mổ tim nhân đạo miễn phí do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ tấm lòng Việt của Đài Truyền hình Việt Nam sáng lập và thực hiện.

Nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống của Viettel Telecom (15-10-2000/15-10-2020), Viettel Fastest là giải chạy Việt dã 1 cự ly (10km) đầu tiên tại Việt Nam dành cho 3 đối tượng: Chuyên nghiệp, bán chuyên và người mới chạy.

 Giải thu hút 1.500 vận động viên trong nước và quốc tế.

Giải thu hút 1.500 vận động viên trong nước và quốc tế.

Viettel Fastest là giải chạy Việt dã 1 cự ly (10km) đầu tiên tại Việt Nam dành cho 3 đối tượng.

Chia sẻ về lý do tổ chức giải chạy, ông Nguyễn Quang Lập, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel cho biết: Chạy bộ là môn thể thao vàng cho sức khỏe, Viettel Fastest không chỉ tạo ra sân chơi chuyên nghiệp thu hút những người yêu thích môn chạy bộ đường dài tại Việt Nam và trên thế giới, khích lệ phong trào tập luyện thể thao lành mạnh cho cộng đồng mà còn phù hợp với triết lý kinh doanh gắn liền trách nhiệm xã hội của Viettel. Toàn bộ doanh thu bán vé từ giải chạy được dùng để phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo thể hiện tấm lòng của Viettel muốn tri ân cộng đồng và xây dựng một xã hội bền vững.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng có một giải chạy cự ly ngắn với chất lượng chuyên môn tốt, đường chạy tiêu chuẩn 10km theo phương pháp đo đạc của Liên đoàn Điền kinh Thế giới dành cho vận động viên chuyên nghiệp và vận động viên bán chuyên, những người chạy lâu năm có thành tích tốt. Trước đó, cự ly ngắn tại các giải chạy thường được gọi là “fun run” phần lớn dành cho trẻ em và những người mới tập chạy, thiếu tính chất thành tích và không khí ganh đua, thi đấu.

Theo BTC, toàn bộ doanh thu bán vé từ giải chạy được dùng để phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo.

Các vận động viên về đích đầu tiên.

Giải chạy sẽ được chia thành 3 nhóm xuất phát: Chuyên nghiệp (Pro xuất phát 5 giờ 30 phút), bán chuyên nghiệp (Semi Pro xuất phát 6 giờ 30 phút) và Người mới chạy (New Run xuất phát lúc 8 giờ). Mỗi nhóm sẽ có tiêu chuẩn riêng về thành tích cá nhân (chuyên nghiệp: 42/45 phút/10km, bán chuyên nghiệp: 60/65 phút/10km, những người mới chạy: 90/100 phút/10km).

Kết quả chung cuộc, vận động viên Lê Trung Đức (nam) với thành tích 31 phút 59 giây và Phạm Thị Hồng Lệ (nữ) với thành tích 35 phút 59 giây 2 đã về nhất ở hạng mục chuyên nghiệp; vận động viên Bùi Thế Anh (nam) với thành tích 33 phút 48 giây 1 và Nguyễn Thị Thùy Dương (nữ) với thành tích 42 phút 21 giây 7 về nhất ở hạng mục bán chuyên. Về nhất ở hạng mục New Run là vận động viên Bàn Thanh Tuyền (nam) với thành tích 35 phút 13 giây 8 và Nguyễn Thị Chuyên với thành tích 47 phút 57 giây 5 (nữ).

Tin, ảnh: VĂN PHONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/1-500-van-dong-vien-tham-gia-giai-chay-ung-ho-chuong-trinh-trai-tim-cho-em-639819