1.500 tỷ đồng đầu tư Thành phố Giáo dục quốc tế đầu tiên tại Quảng Nam

Thành phố Giáo dục quốc tế đầu tiên tại Quảng Nam với vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng dự kiến sẽ có công suất thiết kế 12.000 học sinh.

Ngày 8/8, tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, ông Đinh Văn Thu (Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thành phố Giáo dục quốc tế ở địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng (trụ sở quận 3, TP.HCM) đầu tư dự án Thành phố Giáo dục quốc tế - Nam Hội An với các cấp học từ mầm non đến sau đại học theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

Dự án có công suất thiết kế 12.000 học sinh, được xây dựng tại 3 xã: Bình Dương, Bình Minh, Bình Đào (huyện Thăng Bình) với diện tích sử dụng đất là 41 ha.Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp 500 tỷ đồng, vốn vay 1.000 tỷ đồng.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Dự kiến, công trình Thành phố Giáo dục đầu tiên ở Quảng Nam sẽ chính thức đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/1500-ty-dong-dau-tu-thanh-pho-giao-duc-quoc-te-dau-tien-tai-quang-nam-d418795.html