1,5 triệu người và cuộc chiến 'bát cơm sắt' tại Trung Quốc

'Bát cơm sắt', cụm từ chỉ công việc ở cơ quan nhà nước, vẫn luôn là mơ ước của nhiều người Trung Quốc và số hồ sơ đăng ký thi công chức năm nay vào ngày 10/12 đạt mức cao kỷ lục.

Theo China Daily, kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước, gọi tắt là "quốc khảo", tại Trung Quốc năm nay thu hút 1,56 triệu hồ sơ đăng ký. Trong ảnh là các thí sinh trong kỳ thi năm ngoái tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Theo China Daily, kỳ thi tuyển dụng công chức nhà nước, gọi tắt là "quốc khảo", tại Trung Quốc năm nay thu hút 1,56 triệu hồ sơ đăng ký. Trong ảnh là các thí sinh trong kỳ thi năm ngoái tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

Trong số đó, 1,38 triệu thí sinh đạt yêu cầu dự thi. Đây là con số cao kỷ lục trong 7 năm qua của kỳ thi thường được gọi là cuộc chiến "bát cơm sắt" tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

"Bát cơm sắt" là cụm từ chỉ công việc trong các cơ quan nhà nước tại Trung Quốc với mức thu nhập ổn định cũng như lương hưu khi về già.

Chỉ tiêu tuyển dụng năm nay là 28.533 vị trí, đồng nghĩa tỷ lệ chọi khi đăng ký xấp xỉ mức 1:50, trong đó có một số vị trí thí sinh phải cạnh tranh rất khốc liệt.

Vị trí cạnh tranh nhất là nhân viên tại Văn phòng Thông tin thuộc Ban Hợp tác quốc tế của Hội Kế hoạch hóa Gia đình Trung Quốc. Vị trí này có 2.666 thí sinh dự thi, theo dữ liệu của một "lò" ôn thi công chức tại Bắc Kinh. Trong ảnh là một phòng thi trong kỳ thi năm 2011 tại thủ phủ Hợp Phì của tỉnh An Huy.

Tuy nhiên, vị trí này vẫn chưa là gì so với vị trí có tỷ lệ chọi cao nhất năm ngoái: nhân viên lễ tân tại Ủy ban Trung ương Liên đoàn Dân chủ Trung Quốc, nơi thu hút 10.000 hồ sơ.

Trong khi đó, 119 vị trí chủ yếu ở các cơ quan cấp thấp nhất hoặc ở những vùng sâu vùng xa lại không nhận được bất kỳ hồ sơ nào. Trong ảnh là giám thị coi thi tại một điểm thi ở Bắc Kinh năm 2005.

Theo China Daily, thống kê cho thấy 89,56% vị trí tuyển dụng yêu cầu ứng viên phải tốt nghiệp đại học.

Nhiều người có bằng cấp cao (thạc sĩ, tiến sĩ) cũng đăng ký dự thi, chấp nhận mức lương thấp. Theo China Daily, năm 2015 Trung Quốc đã nâng mức lương cơ bản cho công chức cấp thấp nhất lên gần gấp đôi, ở mức 1.320 nhân dân tệ (khoảng 212 USD) một tháng. Trong ảnh, một người cầm bảng với dòng chữ "Kỳ thi Tuyển dụng Công chức 2010" tại tỉnh An Huy.

So với năm 2004, khi kỳ thi "quốc khảo" chỉ 120.000 tham dự, số người chọn công việc nhà nước đã gia tăng mạnh trong những năm qua.

Kỳ thi năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 10/12, bao gồm 2 phần thi trắc nghiệm và tự luận. Trong ảnh, thí sinh bước ra khỏi phòng thi tại tỉnh Giang Tây năm 2011.

Bài thi trắc nghiệm diễn ra trong 2 tiếng với 135 câu hỏi về toán học, các vấn đề thế giới, ngôn ngữ và logic. Sau đó, các thí sinh sẽ tiếp tục thi viết luận trong vòng 3 tiếng.

Những thí sinh đỗ kỳ thi sẽ tiếp tục đến với các bài kiểm tra chuyên biệt theo từng lĩnh vực ngành nghề cũng như trải qua vòng phỏng vấn cuối cùng.

Trung Quốc sẽ có siêu sân bay lớn nhất thế giới năm 2019 Sân bay mới đang xây dựng trên diện tích 47 km2 ở Bắc Kinh sẽ là một trong những phi trường lớn nhất thế giới khi hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 10/2019.

Đông Phong
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/1-5-trieu-nguoi-va-cuoc-chien-bat-com-sat-tai-trung-quoc-post798279.html