1.300 CNLĐ tham gia chương trình Tết thợ mỏ

Sáng 12/1, Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức 'Tết thợ mỏ 2020 - Vẹn tròn niềm vui' tại 3 vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí cho 49 đơn vị, công đoàn cơ sở trực thuộc với sự tham gia của trên 1.300 cán bộ, công nhân lao động.

Tết thợ mỏ được tổ chức ở 3 vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí.

Tết thợ mỏ được tổ chức ở 3 vùng Cẩm Phả, Hạ Long, Uông Bí.

Tại Chương trình “Tết thợ mỏ” Công đoàn TKV đã trao tặng 1.276 túi quà Tết cho công nhân; 2.004 suất quà trị giá 1 triệu đồng/suất quà cho các gia đình công nhân lao động khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, công nhân có thành tích xuất sắc; trao hỗ trợ 135 “Mái ấm công đoàn”; tặng 2.200 vé xe cho công nhân khối hầm lò; tổ chức bốc thăm trúng thưởng gồm 17 ti vi; 30 máy xay sinh tố, 30 nồi cơm điện và tặng 72 chăn bông. Tổng trị giá trên 3,8 tỷ đồng.

Cùng với chương trình Tết thợ mỏ, Tết nguyên đán năm 2020, với phương châm “Không để gia đình công nhân không có Tết”, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị thành viên đã chi thăm hỏi, hỗ trợ người lao động trên 30 tỷ đồng. Trong đó, Công đoàn TKV chi hỗ trợ trên 2 tỷ đồng; Tổng giám đốc Tập đoàn chi 1,176 tỷ đồng; trích Quỹ Phúc lợi Công ty mẹ Tập đoàn hỗ trợ tiền lương cho 3 đơn vị khó khăn với tổng số tiền 1,43 tỷ đồng để hỗ trợ thêm kinh phí để chi tiền Tết cho người lao động.

135 công nhân được trao hỗ trợ Mái ấm công đoàn.

Tiền thưởng Tết bình quân các đơn vị của 3 vùng Cẩm Phả, Hạ Long và Uông Bí, Đông Triều mức 6 - 7 triệu đồng/người; riêng công nhân hầm lò mức thưởng Tết trung bình từ 9 - 15 triệu đồng; lái máy khối lộ thiên 9 - 13 triệu đồng/người; thợ chính khối sàng tuyển - cơ khí mức 9 - 11 triệu đồng/người theo ngày công, thu nhập trong năm… Ngoài thưởng Tết, có 30 đơn vị bổ sung tiền lương với mức bình quân từ 2,5 đến 12 triệu đồng/người. Đặc biệt có trên 200 công nhân lao động tổng thu nhập và các nguồn thu trong dịp Tết đạt mức trên 100 triệu đồng/ người. Nhiều đơn vị chuẩn bị phát tiền liên hoan tổng kết năm, gặp mặt đầu xuân mức từ 1- 2 triệu đồng/người… Các đơn vị khối than hầm lò bố trí trên 161 xe ô tô đưa đón trên 7.200 công nhân về quê đón tết, hỗ trợ 3.983 vé xe để người lao động tự lo phương tiện với mức từ 300 đến 500 ngàn đồng/người. 100% công nhân lao động ở xa đều được bố trí phương tiện hoặc được hỗ trợ kinh phí về quê đón Tết.

Chủ tịch Công đoàn TKV Lê Thanh Xuân trao tặng vé xe về quê ăn Tết cho công nhân.

Phát biểu tại chương trình Tết sum vầy, đồng chí Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2020, Tập đoàn có nhiều sự kiện quan trọng, chỉ tiêu, tiêu chí, nhiệm vụ cần thực hiện. Vì thế, đồng chí đề nghị các đơn vị doanh nghiệp, người lao động tiếp tục phát huy tinh thần thắng lợi của năm 2019, về ăn Tết đầy đủ, hạnh phúc song không quên nhiệm vụ; tiếp tục hăng say lao động, đóng góp vào sự phát triển của Công ty, đất nước. Mỗi cán bộ, CNVLĐ sẽ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 để lập thành tích chào mừng các sự kiện của Tập đoàn, của đất nước, đặc biệt chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội chi, đảng bộ các cấp.

Đồng chí cũng khẳng định, Chương trình Tết thợ mỏ hôm nay chính là niềm vui, sự phấn khởi, tri ân của lãnh đạo Tập đoàn, Công đoàn TKV đối với người lao động. Thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, đồng chí Lê Minh Chuẩn cũng chúc toàn thể CBCNVLĐ toàn ngành một năm mới dồi dào sức khỏe, trọn vẹn niềm tin, năm mới thắng lợi mới.

Hàng nghìn suất quà được trao tặng cho thợ mỏ có thành tích xuất sắc, người lao động có hoàn cảnh khó khăn...

Thanh Hằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202001/1300-cnld-tham-gia-chuong-trinh-tet-tho-mo-2467521/