1/3 người Pháp vẫn ném rác ra ngoài cửa sổ xe ôtô

Ở xứ văn minh như nước Pháp nhưng vẫn có đến hơn 30% người ngồi trên ôtô vô tư hạ cửa kính ném rác ra ngoài. Đây là kết quả một cuộc điều tra vừa được công ty nghiên cứu thị trường IPSOS công bố.

33% người Pháp khi lái xe trên đường cao tốc vẫn có thói quen hạ cửa kính xuống để ném rác ra ngoài

IPSOS thực hiện nghiên cứu này theo đơn đặt hàng của công ty Vinci Autoroutes chuyên khai thác đường cao tốc ở Pháp, nhân dịp người dân Pháp bắt đầu kỳ nghỉ hè năm nay.

Kết quả điều tra cho thấy 33% người Pháp khi lái xe trên đường cao tốc vẫn có thói quen hạ cửa kính xuống để ném rác ra ngoài. Đó có thể là mẩu thuốc lá (14% người được hỏi), giấy hoặc bao bì... Nhưng cũng có chất thải hữu cơ, chẳng hạn như lõi táo, hạt trái cây hoặc thực phẩm thừa (25% số người được hỏi). Không biết có hay không những người ngồi trên xe mà hạ cửa kính xuống để khạc nhổ ra ngoài (PV).

Thói quen rất xấu này gây hậu quả không nhỏ: trong năm 2017, 9.000 tấn chất thải được thu gom trên mạng lưới đường cao tốc của Pháp, tương đương một tấn chất thải cho mỗi km. Theo Bernadette Moreau, trưởng bộ phận phát triển bền vững của Vinci Autoroutes, hậu quả đau đớn không chỉ là những hành vi thiếu văn minh mà là gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khi được báo Le Parisien hỏi, Bernadette Moreau giải thích rằng trên một đoạn đường cao tốc giữa Aix-en-Provence và Marseille, Vinci đếm được 200 mẩu thuốc lá trên một km mỗi ngày. Điều này càng đáng sợ hơn vì khu vực này đặc biệt có nguy cơ hỏa hoạn.

Khi được hỏi, những người Pháp tại sao họ giữ những thói quen xấu này: 83% trong số họ cho rằng "không đủ thùng rác, hoặc thùng đầy" trên xe. Số khác họ thừa nhận rằng họ không "muốn để rác thải trong xe". Số còn lại cho rằng họ làm việc đó vô thức.

Th.Long

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/13-nguoi-phap-van-nem-rac-ra-ngoai-cua-so-xe-oto-510510.html