1/3/2019: Thời hạn khó khăn cho thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung?

Ngày 9/12, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung cần phải kết thúc thành công vào ngày 1/3/2019 hoặc các thuế quan mới sẽ được áp dụng.

Thông điệp này của ông Lighthizer đã nhấn mạnh rằng đó là một “thời hạn khó khăn” cho cả Mỹ và Trung Quốc. Các thị trường toàn cầu đang theo dõi chặt chẽ động thái giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và vẫn lo lắng về một vụ va chạm giữa hai cường quốc xoay quanh vấn đề thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc với Mỹ và Mỹ tuyên bố Trung Quốc đánh cắp sở hữu trí tuệ và công nghệ. “Đó là một thời hạn khó khăn”- ông Lighthizer nhận định vì Tổng thống Donald Trump không nhắc đến việc gia hạn thêm thời gian sau tháng 3 năm 2019.

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer trả lời trên chương trình truyền hình Face the Nation ngày 9/12

Theo đó, sau khi kết thúc 90 ngày “ngừng chiến”, nếu không đạt được thỏa thuận giữa hai bên thì “các mức thuế sẽ được tăng lên”. Sau một tuần đầy biến động trên thị trường, các nhà đầu tư có thể yên tâm rằng nếu có một thỏa thuận được thực hiện thì sẽ bảo đảm việc bảo vệ công nghệ Mỹ và có thêm quyền tiếp cận thị trường Trung Quốc. Nếu không thì thuế sẽ tăng lên.

Trước đó, ngày 1/12, ở Argentina, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thống nhất “ngừng chiến” để trì hoãn kế hoạch tăng thuế quan từ ngày 1/1/2019 của Mỹ đối với mức thuế 25% trên 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc khi hai bên đàm phán một thỏa thuận thương mại.

Tuy nhiên, việc bắt giữ một giám đốc điều hành hàng đầu của Tập đoàn Công nghệ Huawei của Trung Quốc đã làm cho thị trường toàn cầu rối loạn trong bối cảnh lo ngại sự kiện này có thể tiếp tục làm xấu đi căng thẳng Mỹ- Trung.

Trong các lần xuất hiện trên các chương trình truyền hình sáng ngày 9/12, ông Lighthizer, cố vấn kinh tế Larry Kudlow và cố vấn thương mại Peter Navarro khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ việc Huawei mà họ coi đó là vấn đề thực thi pháp luật.

Mặc dù vậy, ông LIghthizer trong những bình luận đầu tiên của mình, cho biết Mỹ sẽ cần nhượng bộ trên một số lĩnh vực trong những tuần tới nếu không muốn áp dụng các mức thuế cao hơn. Điều đó bao gồm nhu cầu mua hàng hóa của Mỹ ngày càng tăng ở một thị trường Trung Quốc cởi mở hơn, cũng như “thay đổi cấu trúc” mang tính hệ thống của Trung Quốc, ví dụ như buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ cho đối tác Trung Quốc như một điều kiện kinh doanh.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/132019-thoi-han-kho-khan-cho-thoa-thuan-thuong-mai-my-trung-113133.html