1.200 người tử vong, Indonesia chạy đua với tử thần giải cứu nạn nhân động đất

Tính đến sáng 1-10, con số nạn nhân thiệt mạng sau trận động đất gây sóng thần cao 6m tại đảo Sulawesi, Indonesia hôm 28-9 đã tăng lên 1.200, theo Straits Times. Công tác cứu hộ đang được gấp rút thực hiện với những hi vọng mong manh về việc tìm thấy người còn sống.

3 ngày kể tử sau thảm họa thiên nhiên kinh hoàng xảy ra, lực lượng cứu hộ tại Indonesia vẫn đang tiếp tục công việc của mình nhằm tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân, mặc dù con số tử vong, theo Straits Times, đã tăng lên 1200 người.Ảnh: Reuters

Thi thể của các nạn nhân được tìm thấy nằm la liệt trên nền đất. Theo The Guardian, chính quyền Indonesia đã buộc phải thực hiện chôn cất tập thể các nạn nhân của thảm họa động đất sóng thần nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Ảnh: EPA

Lực lượng cứu hộ giải cứu một thiếu nữ ra khỏi đống đổ nát. Động đất kéo theo sóng thần đã gây nên một thảm họa kinh hoàng tại Indonesia. Hàng nghìn người được cho là đã mất tích và bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Ảnh: EPA

Những hình ảnh hoang tàn tại Indonesia sau trận động đất kéo theo sóng thần. Ảnh: EPA

Công tác cứu hộ cứu nạn diễn ra liên tục suốt ngày đêm trong tình trạng gặp vô vàn khó khăn. Người phát ngôn cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia Purwo Nugroho cho biết: "Liên lạc bị hạn chế, máy móc hạng nặng lại thiếu... không đủ so với số tòa nhà bị sụp đổ". Ảnh: The Guardian

Tổng thống Indonesia Joko Widodo chiều ngày 30-9 đã tới Palu để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ và động viên những người dân tại đây. Palu là thủ phủ tỉnh Sulawesi, Donggala là tỉnh bị chia cắt hoàn toàn vì động đất. Tại đây, Tổng thống Indonesia kêu gọi mọi người "nỗ lực ngày đêm" để cứu tất cả những ai còn có thể. Ảnh: AP

Những người dân chờ đợi được sơ tán bằng máy bay tại sân bay Mutiara Sis Al Jufri. Theo cơ quan ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia, khoảng 16.700 người đã bị mất nhà cửa bởi trận động đất và khoảng 2,4 triệu người ở Donggala và Palu cần viện trợ nhân đạo. Ảnh: Reuters

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong các đống đổ nát với hi vọng sẽ đưa được các nạn nhân ra ngoài. Theo The Guardian, lực lượng cứu hộ đang tập trung tìm kiếm nạn nhân tại một số khách sạn lớn được cho là đang chôn vùi nhiều người bên trong. Vào sáng 1-10, người dân đã nghe thấy nhiều âm thanh như tiếng kêu cứu bên trong một khách sạn bị đổ sụp. Ảnh: Twitter

Không máy móc, thiếu hụt nhiều thiết bị, hầu hết công tác cứu hộ đều được thực hiện bằng tay không. "Chúng tôi đang nỗ lực hết sức. Thời gian vô cùng quan trọng để có thể cứu các nạn nhân", ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu lực lượng cứu hộ và tìm kiếm Indonesia khẳng định. Ảnh: Getty

Trận động đất mạnh 7,5 độ xảy ra ngoài khơi đảo Sulawesi vào chiều tối 28-9, tạo ra đợt sóng thần cao tới 6 m tàn phá nhiều khu vực ven biển của thành phố Palu và thị trấn Donggala. Chính phủ Indonesia quyết định giải ngân 37 triệu USD để hỗ trợ công tác cứu trợ và những người sống sót.

An Nhiên (Ảnh: T.H)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/indonesia-chay-dua-voi-tu-than-giai-cuu-nan-nhan-dong-dat-512894/