1.200 cành lan khoe sắc không gian Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Gần 900 cây hoa lan rực rỡ nhiều sắc màu đã được tạo hình ý nghĩa trong không gian Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024. Những nhành hoa lan ấy đến từ vùng đất đầy nắng gió.

 Tiểu cảnh hoa lan với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" hòa trong không gian Triển lãm cùng chủ đề là một trong điểm nhấn của không gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tiểu cảnh hoa lan với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" hòa trong không gian Triển lãm cùng chủ đề là một trong điểm nhấn của không gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Gần 900 chậu hoa lan với khoảng 1.200 cành hoa, và 150 cây trang trí đã được sử dụng. Điều đặc biệt, những chậu lan này có xuất xứ trồng trong trang trại có độ cao 300m ở Ninh Thuận và cho ra hoa ở Đà Lạt, Lâm Đồng.

Đây là sản phẩm hoa lan khởi nghiệp đầu tiên trên vùng đất đầy nắng gió Ninh Thuận vốn không mấy ai nghĩ được có thể trồng theo hướng công nghiệp, bài bản.

Những chậu lan không chỉ mang đến một góc không gian để các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội mà còn lan tỏa thông điệp tinh thần khởi nghiệp sáng tạo, biến khó khăn thành thuận lợi ở thanh niên.

Chủ những chậu lan khởi nghiệp là anh Phan Thanh Sang (SN 1984) - đại biểu đoàn Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng. Anh Sang là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015, không chỉ khởi nghiệp thành công, trở thành Vua lan ở cao nguyên Lâm Đồng, hiện mở “Vườn ươm khởi nghiệp” giúp đỡ các bạn trẻ, trao đổi kinh nghiệm kinh doanh, giới thiệu sản phẩm với du khách, đối tác, mở rộng thị trường.

Anh Sang cho biết, thời gian tới sẽ tiến hành kết hợp việc sử dụng năng lượng mặt trời vào sản xuất nông nghiệp để góp phần bảo vệ môi trường; cũng như tận dụng thế mạnh của vùng nắng gió Ninh Thuận.

Anh Sang cho biết thêm, sau Đại hội sẽ thông qua ban tổ chức để trao tặng những chậu lan - sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên đến các trung tâm bảo trợ xã hội, người già neo đơn.

Trong ba ngày 10 - 12/12, tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 - 2022 có khẩu hiệu hành động: "Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển". Tham dự Đại hội có 1.000 đại biểu là những cán bộ, Hội viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 9,9 triệu Hội viên thanh niên Việt Nam.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/1200-canh-lan-khoe-sac-khong-gian-dai-hoi-hoi-lhtn-viet-nam-lan-thu-viii-1496263.tpo