1.000 tàu cá nằm bờ…

Nguồn lợi thủy sản suy giảm, giá dầu liên tục tăng cao, thiếu hụt trầm trọng lao động đi biển là nguyên nhân khiến 1.000 tàu cá của ngư dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải nằm bờ.

Giá nhiên liệu tăng, ngư trường cạn kiệt

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có gần 6.000 tàu cá, trong đó gần 50% là tàu công suất lớn có khả năng tham gia đánh bắt thủy hải sản xa bờ. Mặc dù đang vào mùa đánh bắt dịp cuối năm trước khi nghỉ tết, thế nhưng gần 1.000 tàu cá vẫn nằm ở các ụ tàu.

Ngư dân Trần Văn Hoàn (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền), một trong những chủ có tàu lớn phải nằm ở cảng cá Phước Tỉnh, cho biết, trước đây, mỗi cặp ghe của ông xài hết khoảng 100.000 lít dầu diesel cho mỗi chuyến biển 30-45 ngày, sau khi trừ các chi phí thì mỗi thuyền viên cũng được chia khoảng 10 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại mỗi chuyến biển có thể kéo hơn so với trước nên việc sử dụng nhiên liệu cũng tăng theo, trong khi đó, giá dầu từ đầu năm đến nay đã liên tiếp tăng trên 3.000 đồng/lít, chi phí cho mỗi chuyến biển bị đội lên từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng khiến việc đánh bắt hải sản không có lãi, thậm chí thua lỗ và chủ tàu đành cho tàu nằm bờ chờ “giải cứu”.

Do thua lỗ, nhiều tàu cá ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) phải nằm bờ

Do thua lỗ, nhiều tàu cá ở xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền) phải nằm bờ

Theo ý kiến của một số ngư dân thì nguyên nhân chính xuất phát từ việc nguồn lợi thủy sản của nước ta kém dồi dào so với trước, do đó việc đánh bắt phải kéo dài thời gian, chi phí tăng cao nên ngư dân không còn mặn mà với nghề đi biển. Tại hội nghị tập huấn về bảo vệ nguồn lợi thủy sản do Tổng cục thủy sản tổ chức tại TP Vũng Tàu đã chỉ ra tổng trữ lượng thủy sản tại các ngư trường chính của nước ta đang suy giảm nghiêm trọng, lượng thủy sản chưa trưởng thành nhưng đã bị khai thác chiếm khoảng 30%-40%, một số loài cá có giá trị kinh tế cao giờ đã không còn nhiều, thậm chí cạn kiệt. Khi nguồn lợi thủy sản suy giảm thì thời gian đánh bắt phải tăng lên và kéo theo chi phí cho mỗi chuyến biển cũng tăng lên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài gia tăng trong những năm gần đây.

Một nguyên nhân khác cũng khiến chủ tàu đau đầu là việc thiếu hụt trầm trọng nguồn lao động đi biển dẫn đến tàu nằm bờ mà vẫn phải trang trải chi phí sinh hoạt, tiền công cho các thuyền viên khác. Nhiều chủ tàu ở cảng cá phường 5 (TP Vũng Tàu) chia sẻ, số thanh niên biết làm nghề biển giờ rất ít và khó kiếm. Chính vì vậy mới có chuyện chủ tàu bỏ tiền cho cò lao động để kiếm đủ bạn ghe đi đánh bắt, vì nếu để tàu nằm bờ trong một thời gian dài thì thiệt hại sẽ rất lớn bởi phần nhiều đều vay ngân hàng để đóng tàu.

Tổ chức lại việc thu mua, bảo quản sản phẩm

Trước việc tàu không thể ra khơi do gặp nhiều khó khăn, nhiều chủ tàu đã lên phương án sửa chữa, tân trang lại tàu để bán và chuyển đổi nghề khác. Thế nhưng, phương án này gần như không khả thi vì chẳng có mấy người ngó ngàng, hỏi han đến việc mua tàu đi đánh bắt.

Từ những khó khăn nêu trên, bà con ngư dân mong muốn nhà nước có chính sách hỗ trợ kịp thời giúp ngư dân an tâm bám biển. Trước mắt là hỗ trợ ưu đãi về giá nhiêu liệu để các tàu vươn khơi; về lâu dài, cơ quan chức năng cần có giải pháp hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề khai thác hiệu quả mang tính bền vững; bên cạnh đó cũng cần tổ chức lại việc thu mua, bảo quản sản phẩm, tạo cầu nối giữa ngư dân và doanh nghiệp, không để tình trạng thương lái liên kết ép giá sản phẩm của ngư dân như hiện nay.

Theo ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kiến nghị các cơ quan chức năng có chính sách bình ổn giá dầu để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển. Cùng với đó, các tàu nằm bờ đợt này chủ yếu là đánh bắt lưới kéo nên Chi cục Thủy sản cũng khuyến cáo bà con nên cải hoán hình thức đánh bắt, tránh đánh bắt tận diệt để hướng đến ngành khai thác thủy sản bền vững

Tháng 9-2018, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch chuyển đổi nghề lưới kéo (một trong những hình thức đánh bắt tận diệt, tàn phá các bãi cá đẻ, đe dọa tới sự phát triển bền vững của nghề cá và dẫn tới số vụ vi phạm vùng biển nước ngoài gia tăng). Theo lộ trình, tỉnh sẽ cơ cấu lại các đội tàu theo hướng giảm dần các tàu lưới kéo, chuyển sang các hình thức khai thác thân thiện với môi trường như câu khơi, lưới vây, chụp mực… và giảm dần các tàu có công suất nhỏ, các tàu gỗ, thay thế bằng những tàu có công suất lớn đóng bằng vật liệu mới như tàu vỏ thép, composite để đánh bắt xa bờ; tổ chức lại việc thu mua, bảo quản sản phẩm, tạo cầu nối giữa ngư dân và doanh nghiệp; xây dựng và nâng cấp các cảng cá theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cho bà con ngư dân, hướng dẫn cộng đồng ngư dân thành lập các tổ, đội đoàn kết, tổ hợp tác, nghiệp đoàn, hợp tác xã đánh bắt sản xuất trên biển. Đến nay, tỉnh đã thành lập được 341 tổ đoàn kết với 2.137 thành viên nhằm giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ nhau, đấu tranh và bảo vệ lợi ích chính đáng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh chủ quyền trên các vùng biển.

NÔNG NGÂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/1000-tau-ca-nam-bo-555202.html