1.000 người có thể chết trong siêu bão Idai đổ bộ vào Châu Phi

Siêu bão Idai đổ bộ vào Mozambique và các nước láng giềng ở đông nam Châu Phi có thể cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người.

“Chính thức số người chết kỷ lục đã lên đến gần 90, nhưng mọi việc cho thấy số người thiệt mạng có thể lên đến hơn 1.000” - CNN dẫn lời Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi cho biết hôm 18.3.

Ông Nyusi đưa ra bình luận trên sau khi thị sát bằng máy bay để đánh giá mức độ thiệt hại do cơn bão nhiệt đới gây ra và đốc thúc hoạt động cứu hộ.

“Đây là một thảm họa nhân đạo thực sự, hơn 100.000 người đang gặp nguy hiểm” - ông Nyusi nói. “Nước từ các con sông Pungue và Buzi gây vỡ đê, quét sạch các làng mạc, cô lập cộng đồng và như chúng tôi nhìn thấy từ trên không, thi thể người chết trôi nổi trong dòng nước lũ” - ông Nyusi cho hay.

Các bức ảnh chụp từ trên không của Mission Aviation Felloship, một tổ chức phi lợi nhuận, cho thấy các nhóm người mắc kẹt trên nóc nhà với nước lũ lên đến cửa sổ.

Nước ngập đến nóc nhà ở Beira. Ảnh: AFP

Nước ngập đến nóc nhà ở Beira. Ảnh: AFP

“Mức độ thiệt hại ở Beira (thành phố miền trung Mozambique) là khổng lồ và kinh hoàng” - Hội Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cho biết.

90% của thành phố có 530.000 dân và khu vực xung quanh bị phá hủy - tuyên bố của IFRC cho hay.

Một con đập lớn đã vỡ hôm 17.3 và cắt đứt con đường cuối cùng đến Beira.

Thống đốc tỉnh Sofala, Alberto Mondlane cảnh báo, mối đe dọa lớn nhất hiện nay, thậm chí còn lớn hơn cả lốc xoáy, là lũ lụt vì mưa ngày càng nhiều hơn.

Cơn bão Idai đổ bộ gần Beira, thành phố ven biển ở Mozambique hôm 14.3 và đi tiếp sang nước láng giềng Zimbabwe và nhiều phần của Malawi. Theo đánh giá ban đầu của IFRC, tính đến nay đã có hơn 150 người thiệt mạng, nhưng con số này chắc chắn sẽ tăng lên trong những ngày tới.

Trong khi đó, giới chức Zimbabwe và Malawi cho biết ít nhất 89 người ở Zimbabwe và 150 người ở Malawi đã thiệt mạng trong bão Idai.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/1000-nguoi-co-the-chet-trong-sieu-bao-idai-do-bo-vao-chau-phi-663288.ldo