1.000 cán bộ chiến sĩ bảo vệ an ninh, Đền Hùng không lo 'thất thủ'

Ban tổ chức lễ hội Đền Hùng năm 2018 đã bố trí 1.000 chiến sĩ cảnh sát, quân đội, dân quân tự vệ... để bảo vệ an ninh trật tự, phân luồng giao thông cho ngày chính giỗ ở Đền Hùng (Phú Thọ).

Trong ba ngày, từ 22-24.4 (ngày 7 đến 9 Âm lịch) hàng triệu du khách đã đổ về khu vực quần thể di tích Đền Hùng (Phú Thọ). Hôm nay (24.4), Đền Hùng đón khoảng 1 triệu lượt khách. Ngày mai, Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức tại Đền Thượng từ 6 giờ, chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bà Đào Thị Ngọc Tuyết - Phó Giám đốc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, lượng khách đổ về Lễ hội Đền Hùng năm nay bắt đầu đông từ ngày 6-7.3 Âm lịch. Dự kiến, trong ngày chính giỗ 10.3 Âm lịch (ngày 25.4), sẽ có hơn 1 triệu du khách đổ về.

Ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018 cho biết, đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã hoàn tất. Các hoạt động trong ngày mai đã được Ban Tổ chức tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân về khu di tích lịch sử Đền Hùng dâng hương tưởng nhớ tới các Vua Hùng. "Hiện nay, phương án đảm bảo phân luồng giao thông từ xa đối với các phương tiện tham gia lễ hội đã hoàn tất, được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Có khoảng 1.000 cán bộ chiến sĩ sẽ làm công tác đảm bảo an toàn lễ hội", ông San nói thêm.

Chiều 24.4, rất đông du khách đã có mặt tại các đền Hạ, đền Thượng để dâng hương và vãn cảnh. Nhiều người có tâm lý đi đúng ngày chính giỗ sẽ rất đông nên đã bố trí đi trước một ngày để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Cũng như những năm trước, Ban tổ chức bố trí lắp những chiếc dây thừng dọc lối lên đền Thượng để đảm bảo an toàn cho du khách, có chỗ để du khách bám vào.

Trước câu hỏi về việc liệu có có nguy cơ "thất thủ" trong ngày mai (10.3 âm lịch) khi lượng người được dự báo sẽ đổ về Đền Hùng rất đông, ông San khẳng định, với các phương án đã được áp dụng từ năm 2017 sẽ không thể xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy tại khu vực cổng lên các đền.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đồng bào và du khách thập phương về dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018, tỉnh Phú Thọ cam kết thực hiện "5 không":Không có tình trạng ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng kinh doanh, dịch vụ với giá cả mạng tính “chặt chém”, không có người ăn xin ăn mày, không để xảy ra các hành vi mang tính phản cảm. không để mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tại khu vực đền Thượng, rất đông du khách thắp hương ngoài sân đền.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra nhiều hội thi văn hóa thể thao truyền thống như hội thi bơi chải Việt Trì mở rộng trên hồ Công viên Văn Lang, hội bơi chải truyền thống trên sông Lô, chương trình Hát Xoan làng cổ gắn liền với điểm du lịch văn hóa được tổ chức tại miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô...

Năm nay, Công an tỉnh Phú Thọ còn phối hợp với các Cục Nghiệp vụ thuộc Bộ Công an bố trí lực lượng ứng trực, đảm bảo an toàn giao thông, hướng dẫn, điều tiết giao thông, chống ùn tắc 24/24 giờ tại các nút giao, tuyến, địa bàn có nguy cơ ùn tắc giao thông và khu vực tổ chức lễ hội. Lực lượng công an các tỉnh lân cận phân luồng từ xa, bố trí lực lượng tuần tra lưu động tại các khu vực nhằm tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý kịp thời các vi phạm.

Tỉnh Phú Thọ cũng đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phương án chống ùn tắc, chen lấn, xô đẩy và đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời có các phương án cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời trong mọi tình huống khi có sự cố xảy ra.

Ban tổ chức lễ hội còn công khai số điện thoại đường dây nóng tại các địa điểm xung quanh khu vực Đền Hùng để tiếp nhận nhanh nhất thông tin phản ánh của nhân dân và du khách (Điện thoại: 0210.3860.026 hoặc 0210.6551.666).

Lê Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/video-anh/1000-can-bo-chien-si-bao-ve-an-ninh-den-hung-khong-lo-that-thu-869590.html