0g đêm, lực lượng chức năng ra quân nhắc nhở hàng quán giãn cách

Trước đề xuất của Sở Y tế, UBND TP Hà Nội chỉ đạo các địa phương sát sao việc thực hiện các biện pháp cách ly, phòng dịch tại nhà hàng, quán ăn... Từ 0g ngày 19-8 xử phạt mạnh các trường hợp vi phạm. Ngay từ 0g, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã nhắc nhở các hàng quán đóng cửa, dọn dẹp và giãn cách chỗ ngồi.

Từ trước 0g ngày 19-8, lực lượng chức năng đã ra quân nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện giãn cách chỗ ngồi

Từ trước 0g ngày 19-8, lực lượng chức năng đã ra quân nhắc nhở, tuyên truyền người dân thực hiện giãn cách chỗ ngồi

Đến 0g, các hàng quán tại khu vực Mã Mây, Hàng Buồm, Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến... cùng các tuyến phố xung quanh phải dọn dẹp, thực hiện đúng chỉ thị phòng chống dịch Covid-19.

Trước đó, nhận định về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh, phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho rằng giai đoạn này dịch bệnh đã xảy ra tản phát tại cộng đồng trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên chưa lây lan thành ổ dịch lớn và nguồn lây đều từ ngoài xâm nhập vào.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các hàng quán phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong đó đặc biệt thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, giãn cách chỗ ngồi ít nhất 1m.

Nhiều quán bar, pub trên phố Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến... đã tạm dừng hoạt động theo đúng chỉ thị phòng chống dịch.

Các hàng quán trên phố Tạ Hiện dọn dẹp gọn gàng trước 0g ngày 19-8.

Anh Phạm Văn Cương (chủ một quán bia trên phố Tạ Hiện) cho biết: "Kể từ khi có thông báo, chỉ đạo về phòng chống dịch, tôi đã quán triệt 100% nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt ca làm. Đồng thời, các nhân viên cũng thường xuyên nhắc nhở khách hàng đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn trước khi vào quán, nhắc khách hàng không nên ngồi quá gần nhau, đảm bảo khoảng cách ngồi cách nhau ít nhất 1m".

Ngoài ra, các hàng quán cũng thực hiện nghiêm việc đóng cửa khi tới giờ quy định.

Đến 0g hàng ngày, các hàng quán phải thực hiện xong việc dọn dẹp và đóng cửa quán, tránh việc tập trung quá đông người.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 17-8, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý khẳng định dù đã xuất hiện 2 trường hợp là F1 bị lây nhiễm COVID-19, tuy nhiên tình hình dịch đã được kiểm soát, nhanh chóng "khoanh vùng, dập dịch", "truy vết, cách ly triệt để" kịp thời.

"Với nhà hàng ăn uống, quán bia hơi, giải khát phải thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách, tối thiểu 1m, tổ chức đo thân nhiệt cho khách, bố trí nước sát khuẩn. Đây là nơi có nguy cơ lây lan dịch lớn, do vậy đề nghị từ 0 giờ ngày 19-8, nhà hàng, quán bia, cà phê phải thực hiện nghiêm nội dung nêu trên" - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

Sau 0g ngày 19-8, bên cạnh các hàng quán đã đóng cửa và thực hiện nghiêm việc giãn cách và đóng cửa khi đến giờ, vẫn còn một số hàng quán trên phố Mã Mây chưa thực hiện đúng chỉ thị.

Một dãy quán nước vỉa hè tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục dọn ra mở sau 0g, ngay khi lực lượng chức năng vừa rời đi.

Các quán ăn trên phố Tống Duy Tân sáng đèn nhưng khách hàng thưa thớt và không ngồi gần nhau.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/0g-dem-luc-luong-chuc-nang-ra-quan-nhac-nho-hang-quan-gian-cach-206368.html