0 điểm, nữ Thái Lan và Indonesia vẫn giành vé vào Tứ kết tại Asiad 2018

Toàn thua ở cả hai trận đấu tại bảng C nhưng đội tuyển nữ Thái Lan vẫn giành cho mình tấm vé vào vòng Tứ kết tại Asiad 2018 bởi cách thức tính đội đi tiếp lạ đời của Asiad 2018.

Tại Asiad 2018, môn bóng đá nữ chỉ có 11 đội tham dự, BTC giải đã chia các đội thành 3 bảng. Trong đó, bảng A và B có 4 đội, trong khi bảng C chỉ có 3 đội là Thái Lan, Việt Nam và Nhật Bản.

ĐT nữ Thái Lan đi tiếp dù không được điểm nào

Trao đổi với báo chí trong nước trước giờ lên đường đi Indonesia tham dự Asiad 2018, một thành viên ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam khẳng định bảng A và B sẽ có 3 đội dự vòng đấu knock-out còn bảng C chỉ có 2 đội giành vé đi tiếp.

Chính vì thế ĐT nữ Việt Nam đã phải dồn sức đấu với Thái Lan ở lượt trận mở màn bảng C bởi nếu thua thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải về nước sớm bởi không có cửa thắng ĐT nữ Nhật Bản ở lượt trận đấu cuối.

Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển nữ Việt Nam đã nhầm về cách tính điểm để xác định đội đi tiếp ở môn bóng đá nữ. Theo điều lệ, ngoài 2 đội nhất nhì mỗi bảng giành vé vào Tứ kết, 2 tấm vé đi tiếp còn lại được tính cho đội đứng thứ 3 của cả 3 bảng. Điều lệ quy định, ở bảng 4 đội thì thành tích của đội đứng thứ ba với đội đứng thứ tư sẽ không được tính.

Chính cách tính điểm của BTC nên đã xảy ra tình cảnh khá bi hài là ĐT nữ Thái Lan dù để thua cả 2 trận tại bảng C nhưng vẫn giành vé đi tiếp.

Cụ thể, so với đội đứng thứ ba ở 3 bảng A, B và C, ĐT nữ Thái Lan đang có hiệu số bàn thắng âm ít hơn nên chắc chắn xếp ở 1 trong 2 vị trí dẫn đầu cho đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất dù không có điểm nào.

Dù vẫn chưa diễn ra lượt trận đấu cuối cùng tại các bảng đấu của môn bóng đá nữ. Nhưng thời điểm này cũng gần như đã xác định được tấm vé đi tiếp cuối cùng ở môn bóng đá nữ thuộc về đội chủ nhà Indonesia cũng với 0 điểm và có hiệu số bàn thắng bại là -4.

Đức Văn – thethaovietnam.vn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/0-diem-nu-thai-lan-va-indonesia-van-gianh-ve-vao-tu-ket-tai-asiad-2018-292-302015.html