Loạt phim chứng minh đạo diễn 'Trò chơi gọi hồn 2'… không phải dạng vừa đâu

Sau nhiều tác phẩm được công chúng đón nhận cùng sự đánh giá cao từ giới phê bình, Mike Flanagan được xem là bậc thầy mới của dòng phim kinh dị.

Mặc dù khởi nghiệp từ năm 2000 nhưng Mike Flanagan chủ yếu gắn mình với những tác phẩm khai thác sâu tâm lý con người hoặc những tập phim truyền hình. Mãi đến năm 2011, khi bộ phim Absentia trình làng, cái tên Mike Flanagan mới trở nên nổi tiếng trong giới làm phim kinh dị. Là một người đa tài, Mike không chỉ tạo ra những thước phim ám ảnh mà chính ông cũng là người nghĩ ra ý tưởng và chấp bút cho kịch bản của phim.

Mike Flanagan trên phim trường Hush.

Năm 2016 được xem là một năm bùng nổ của dòng phim kinh dị khi lần lượt những xuất phẩm được ra đời. Trong khi vũ trụ phim của “ông hoàng” James Wan xuất xưởng hai nỗi ám ảnh mới trên màn ảnh là The Conjuring 2: The Enfield Poltergeist cùng Lights Out, đồng thời giới thiệu đến khán giả đạo diễn tiềm năng David F. Sandberg thì Mike Flanagan cũng đang tham vọng xây dựng đế chế riêng cho mình. Từ đầu năm 2016 đến nay, Mike đã trình làng 2 tác phẩm: một thuần kinh dị là Before I Wake và một kịch tính giật gân là Hush. Nhân dịp Ouija: Origin of Evil do ông làm đạo diễn sắp công chiếu, hãy cùng Saostar điểm lại những tác phẩm thành công của bậc thầy kinh dị này.

Absentia (2011)

Thể loại: Tâm lý, kinh dị, bí ẩn

Hình ảnh kinh dị trong Absentia.

Chuyện phim xoay quanh hai chị em nhà Tricia tìm thấy một đường hầm bí ẩn có liên quan đến hàng loạt vụ mất tích, trong quá trình đó cô cũng tìm được lời giải đáp cho vụ mất tích của chồng mình cách đây 7 năm. Chỉ với kinh phí thực hiện vẻn vẹn 70,000 USD, tác phẩm này đã tạo ra nỗi ám ảnh thực sự cho người xem. Bộ phim giúp cho cái tên Mike Flanagan xuất hiện thường trực trong nhiều lễ trao giải uy tín năm đó. Chiến thắng lớn nhất của phim là ẵm trọn hầu hết hạng mục quan trọng ở Lễ trao giải Phù thủy Tabloid từ Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Âm thanh xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, Mike Flanagan còn được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Phim kinh dị Chicago.

Oculus (2013)

Thể loại: Kinh dị, bí ẩn

Tiếp nối thành công từ Absentia, Mike Flanagan bắt tay thực hiện một tác phẩm thuần kinh dị siêu nhiên. Oculus được ra đời và trở thành điểm sáng nhất trong sự nghiệp làm phim hơn 15 năm của ông. Tác phẩm kể về một tấm gương đang là nơi trú ngụ của một thế lực tà ác được gọi là Oculus. Rùng rợn và ám ảnh, Oculus đã khiến giới phê bình không ngần ngại trao cho những lời khen có cánh. Tại LHP uy tín Toronto, phim nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tác phẩm cũng gom về nhiều giải thưởng và đề cử ở nhiều lễ trao giải khác nhau. Trên trang phê bình phim Metacritic, phim đạt 61 điểm, một con số khá cao của dòng phim kinh dị. Từ đây, Mike Flanagan dần bước chân vào hàng ngũ bậc thầy kinh dị.

Before I Wake (2016)

Thể loại: Kinh dị, bí ẩn

Im hơi lặng tiếng trong vòng 3 năm, Mike Flanagan đầu tư nhiều kịch bản để bùng nổ trong năm 2016. Mở đầu cho bộ ba tác phẩm của ông trong năm nay là Before I Wake - một cuốn phim rùng rợn kể về một cậu bé có năng lực đặc biệt kết nối với những người đã chết. Phim được ông khởi quay vào cuối năm 2013 và dự kiến công chiếu vào tháng 5 năm 2015, tuy nhiên phải đến tận đầu năm 2016 phim mới khởi chiếu tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Nhà phát hành của Before I Wake dự định xuất xưởng phim tại Mỹ vào năm 2017.

Cách đặt vấn đề hấp dẫn và lối kể chuyện chặt chẽ khiến tác phẩm trở nên lôi cuốn. Hình ảnh của phim không quá kinh dị nhưng sự ám ảnh trong diễn biến tâm lý có thể đeo bám khán giả. Đây cũng chính là tài năng đặc biệt của Mike Flanagan. Ông không lạm dụng các pha jump scare mà chủ yếu đào sâu vào độ rùng rợn của câu chuyện.

Hush (2016)

Thể loại: Kinh dị, kịch tính

Hush là tác phẩm giật gân được trình chiếu trên kênh truyền hình Netflix sau nhiều nỗ lực của nhà đài giành lấy quyền phát hành bộ phim tiềm năng này. Chuyện phim xoay quanh một nữ nhà văn câm điếc bị biến thành “thú tiêu khiển” cho một kẻ có tâm lý biến thái. Cả cuốn phim là cuộc trốn chạy và rượt đuổi sống còn giữa cả hai nhân vật này. Được đánh giá là cách tân cốt truyện vốn đã cũ và tạo được không khí hồi hộp, nghẹt thở, Hush tạo ra cơn sốt trên sóng truyền hình.

Một cảnh phim trong Ouija: Origin of Evil.

Sắp tới đây, Ouija: Origin of Evil (tên phát hành ở Việt Nam: Trò chơi gọi hồn 2) do Mike Flanagan làm đạo diễn sẽ ra rạp. Phần đầu của phim ra mắt vào năm 2014, do Stiles White thực hiện và trở thành thảm họa của năm. Tuy nhiên, khán giả hoàn toàn có thể an tâm về phần hậu truyện này, đặc biệt qua các trailer mà phim đã công bố. Phong cách kinh dị của Mike Flanagan với một cốt truyện độc đáo sẽ tiếp nối nỗi ám ảnh của dòng phim này trong giai đoạn cuối của năm 2016.

Trailer phim Trò chơi gọi hồn 2

Nhân dịp Ouija: Trò chơi gọi hồn 2 chuẩn bị khởi chiếu từ 28/10, SaoStar cùng nhà phát hành bộ phim gửi tặng độc giả 04 cặp vé tham dự buổi công chiếu bộ phim tại Hà Nội và TPHCM (mỗi nơi 02 cặp) vào tối 25/10.

Hãy trả lời chính xác câu hỏi sau rồi gửi đáp án về hòm thư dienanh@saostar.vn. Những đáp án chính xác và nhanh nhất sẽ được chọn để trao vé.

Câu hỏi: Tên đạo diễn của Ouija phần 1 là gì?

Độc giả vui lòng gửi e-mail trả lời trước 12h trưa 24/8 và ghi rõ tên thật, số điện thoại, số chứng minh nhân dân để ban biên tập liên lạc và gửi vé trong trường hợp trúng giải.

Thanh Phong

Nguồn SaoStar: http://saostar.vn/dien-anh/tang-ve-loat-phim-chung-minh-dao-dien-tro-choi-goi-hon-2-khong-phai-dang-vua-dau-857393.html