141 lập chiến công lớn với những kho vũ khí "khủng"

(PL&XH)- Hai chiến công lớn của lực lượng 141 CA Hà Nội từ đầu năm 2013 đến nay là phát hiện và bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển số lượng lớn vũ khí trái phép.

Theo đó, ngày 23-2, được phân công làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, tổ công tác Y9 do Trung tá CSGT Nguyễn Mạnh Dầu làm tổ trưởng, kiểm tra chiếc taxi có biểu hiện nghi vấn.

Tang vật thu được từ chiếc túi màu xanh trên taxi

Tiến hành kiểm tra chiếc túi xách màu xanh của khách trên taxi, cảnh sát phát hiện 1 khẩu súng AK, 1 quả lựu đạn cùng hàng trăm viên đạn khác. Hai vị khách là Phí Văn Chiến, SN 1989, Nguyễn Văn Tuấn, SN 1994, đều quê ở Vĩnh Phúc.

Mới đây ngày 15-4, khi làm nhiệm vụ tại Tam Trinh - Tân Mai, quận Hoàng Mai, tổ công tác Y12 do Trung tá CSGT Trương Văn Quang, làm tổ trưởng, phát hiện vị khách ngồi trên chiếc taxi đang lưu thông có biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát tiến hành kiểm tra thì vị khách đạp cửa lao ra ngoài bỏ chạy rồi nhảy xuống sông Kim Ngưu để thoát thân.

Bùi Văn Tưởng cùng kho vũ khí của hắn tại CQĐT

Sau đó đối tương bị khống chế, khai tên Bùi Văn Tưởng, SN 1988, trú tại Mỹ Đức, Hà Nội, tổ công tác kiểm tra hành lý của Tưởng là 1 vali, bất ngờ phát hiện trong vali là một "kho vũ khí" gồm súng, 2 thanh đao, 1 lưỡi lê.

Mai Chi

"Nhật ký 141" cập nhật hàng ngày hoạt động của các tổ công tác đặc biệt 141 CAHN với tin bài phong phú, đặc biệt là clip được quay tại hiện trường, độ nét HD. Mời bạn đọc thường xuyên cập nhật tại địa chỉ www.phapluatxahoi.vn và trên báo in Pháp luật & Xã hội xuất bản hàng ngày. Mọi góp ý về chuyên mục, hoặc bày tỏ suy nghĩ, tình cảm về lực lượng 141, xin gửi đến: Hotline@phapluatxahoi.vn. Sử dụng lại tin bài của PL&XH phải ghi rõ "Theo Phapluatxahoi.vn

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/2013417115330719p1002c1066/141-lap-chien-cong-lon-voi-nhung-kho-vu-khi-khung.htm